Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Hàng loạt tác giả xin rút tác phẩm khỏi Triển lãm "Aichi Triennale 2019”

Write: 2019-08-15 11:13:04Update: 2019-08-15 16:37:41

Hàng loạt tác giả xin rút tác phẩm khỏi Triển lãm

Photo : YONHAP News

Một số hãng truyền thông Nhật Bản, như Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK), báo Asahi, đưa tin: sau khi Ban tổ chức Triển lãm "Aichi Triennale 2019” dừng trưng bày tượng "Thiếu nữ hòa bình", biểu tượng cho các nạn nhân bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục thời chiến, các tác giả tham gia sự kiện này đã liên tiếp đề nghị rút tác phẩm của mình.

Theo nội dung đưa tin, sau khi Ban tổ chức sự kiện đưa ra quyết định trên, hai tác giả người Hàn Quốc đã đề nghị xin rút tác phẩm của mình khỏi triển lãm. Sau đó, vào ngày 10/8, một tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ cũng đã quyết định rút khỏi sự kiện. 9 tác giả châu Âu và Trung Nam Mỹ khác thì chỉ trích việc Ban tổ chức dừng trưng bày tượng "Thiếu nữ Hòa bình", đồng thời thông báo rút lại tác phẩm.

Trong số các tác phẩm xin rút lui, có cả những tác phẩm tiêu biểu được sử dụng trong poster quảng bá hay làm hình nền của lễ khai mạc sự kiện này.

Được biết, tính tới ngày 14/8, trong tổng số khoảng 90 nhóm tác giả tham gia, đã có tổng cộng 11 nhóm tác giả đề nghị rút tác phẩm.

Cùng với đó, tác giả kiêm nhà phê bình nghệ thuật Hiroki Azuma, người đóng vai trò là cố vấn cho triển lãm, cũng đã tuyên bố xin rút lui khỏi vị trí cố vấn vào ngày 14/8.

Triển lãm "Aichi Triennale 2019” được coi là một lễ hội nghệ thuật quốc tế có quy mô lớn nhất Nhật Bản, được tổ chức ba năm một lần tại tỉnh Aichi. Ba ngày sau lễ khai mạc, Tỉnh trưởng tỉnh Aichi Hideaki Omura, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức triển lãm, đã thông báo ngừng trưng bày bức tượng "Thiếu nữ Hòa bình", làm dấy lên làn sóng phản đối gay gắt ở cả trong và ngoài nước.

Lựa chọn của ban biên tập