Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đa số người dân đánh giá tốt biện pháp đối phó với hành động trả đũa của Nhật Bản

Write: 2019-08-16 10:28:46Update: 2019-08-16 14:42:37

Đa số người dân đánh giá tốt biện pháp đối phó với hành động trả đũa của Nhật Bản

Photo : KBS News

Nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh, Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến đánh giá của người dân về đối phó của Chính phủ sau việc Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu.

Kết quả là có 58,7% ý kiến nhận định Chính phủ đã làm tốt, 37,6% cho rằng chưa tốt, cho thấy số ý kiến đánh giá tích cực áp đảo hơn hẳn.

Trong câu hỏi nước nào sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn khi Nhật Bản duy trì quy chế xuất khẩu mới, hơn một nửa người dân cho rằng cả hai nước đều gặp thiệt hại. Tiếp theo là số ý kiến chọn Hàn Quốc và sau đó là Nhật Bản.

Mặc dù Tokyo liên tục khẳng định biện pháp siết chặt quy chế xuất khẩu vừa qua không phải là nhằm trả đũa phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến, nhưng 80,8% người dân nhận định đó rõ ràng là một quyết định mang tính chất trả đũa.

74,8% ý kiến đánh giá Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe siết chặt quy chế xuất khẩu nhằm xúc tiến sửa đổi Hiến pháp, 75,5% tin rằng biện pháp đó nhằm kìm hãm sự rượt đuổi về mặt kinh tế của Hàn Quốc.

Về phương án đối phó, 43,6% ý kiến cho rằng nên phá bỏ Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật, trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa là tới thời hạn hai nước gia hạn văn kiện này. Có 40,3% ý kiến tán thành việc tiếp tục gia hạn hiệp định. Xét một cách cụ thể, hơn một nửa cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành cho rằng cần phải phá vỡ hiệp định, trong khi hơn một nửa cử tri ủng hộ đảng đối lập Hàn Quốc tự do tán thành tiếp tục duy trì hiệp định. Tuy nhiên, hơn một nửa ý kiến nhận định rằng nếu phá vỡ hiệp định, cả hai nước đều sẽ chịu thiệt hại tương đương.

Mặt khác, có tới 60% ý kiến cho rằng Hàn Quốc vẫn cần tham gia Thế vận hội mùa hè Tokyo năm sau, 35,2% ý kiến cho rằng không nên tham dự. 80% người dân trả lời đang tham gia phong trào tẩy chay hàng hóa Nhật Bản. 40,2% nhận định làn sóng tẩy chay Nhật Bản có thể tác động tích cực tới đàm phán kinh tế giữa hai nước sau này, trong đó 34,4% cho rằng sẽ tác động tiêu cực.

Cuộc thăm dò được KBS ủy thác cho Công ty thăm dò ý kiến Korea Research tiến hành theo hình thức phỏng vấn qua điện thoại với 1.000 nam nữ trên 19 tuổi. Kết quả thăm dò có độ tin cậy đạt 95%, sai số trong khoảng 3,1%.

Lựa chọn của ban biên tập