Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Lên án việc Bình Nhưỡng chỉ trích phát biểu của Tổng thống

Write: 2019-08-16 12:54:24Update: 2019-08-16 14:34:13

Lên án việc Bình Nhưỡng chỉ trích phát biểu của Tổng thống

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 16/8 đã chỉ trích việc Bắc Triều Tiên công kích phát biểu của Tổng thống Moon Jae-in trong sự kiện mừng 74 năm ngày Quốc khánh (15/8) là không phù hợp với tinh thần của Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm và Tuyên bố chung Bình Nhưỡng giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc trước đó. Hơn thế, điều này còn không giúp ích gì cho sự phát triển quan hệ liên Triều.

Lập trường trên được Người phát ngôn Bộ Thống nhất Kim Eun-ha công bố trong buổi họp báo định kỳ cùng ngày. 

Về việc miền Bắc bày tỏ không muốn đối thoại liên Triều, Phát ngôn viên Kim khẳng định Hàn Quốc vẫn giữ lập trường nhất quán về việc tuân thủ tuyệt đối Tuyên bố chung Bình Nhưỡng ngày 19/9 và Tuyên bố chung Bàn Môn Điếm. Đồng thời, kêu gọi Bình Nhưỡng ủng hộ tích cực cho những nỗ lực xây dựng hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc và phát triển quan hệ liên Triều.

Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất nhấn mạnh con đường duy nhất để thực thi các Tuyên bố chung giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc là đối thoại và hợp tác song phương.

Tuy nhiên, Phát ngôn viên Kim cho biết Bộ Thống nhất vẫn chưa thông báo lập trường trên cho phía miền Bắc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều ở Gaesung.

Mặt khác, ông Kim nói rằng việc tổ chức chương trình đoàn tụ cho người thân các gia đình bị ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) là một vấn đề nhân đạo, cần phải ưu tiên xúc tiến hàng đầu, nên Chính phủ sẽ nỗ lực hết sức để có được những tiến triển thực tế.

Lựa chọn của ban biên tập