Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ kéo dài lệnh cấm du lịch tới Bắc Triều Tiên

Write: 2019-08-20 13:39:47Update: 2019-08-20 19:14:28

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định gia hạn thêm một năm lệnh cấm người dân du lịch Bắc Triều Tiên, từng được triển khai từ năm 2017, do nhận định công dân Mỹ vẫn có rủi ro bị bắt hoặc giam giữ dài hạn, nếu đi du lịch miền Bắc.

Năm 2017, Bộ ngoại giao Mỹ đã ban lệnh cấm du lịch Bắc Triều Tiên sau vụ sinh viên Otto Frederick Warmbier bị miền Bắc giam giữ trong vòng 17 tháng với cáo buộc ăn cắp một khẩu hiệu tuyên truyền. Sinh viên này đã qua đời chỉ 6 ngày sau khi được trao trả về nước.

Vào ngày 5/8 vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ quyết định dừng cho phép nhập cảnh theo dạng miễn thị thực thông qua Hệ thống điện tử ủy quyền du lịch (ESTA), với những khách du lịch từng thăm Bắc Triều Tiên sau tháng 3 năm 2011. Đối tượng áp dụng là công dân 38 quốc gia tham gia Hệ thống ESTA, trong đó có Hàn Quốc. Biện pháp trên được đánh giá là nhằm gây sức ép với chính quyền Bình Nhưỡng. 

Lần này, dư luận quan tâm liệu quyết định gia hạn lệnh cấm du lịch miền Bắc sẽ ảnh hưởng ra sao tới việc nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ duy trì lệnh cấm cho tới tháng 8 năm sau, trừ trường hợp Ngoại trưởng Mike Pompeo hủy lệnh cấm, để ngỏ khả năng ông Pompeo, người chỉ đạo quá trình đàm phán Mỹ-Triều, có thể ra quyết định rút lại lệnh cấm du lịch tới miền Bắc tùy theo tiến triển đàm phán phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Trên thực tế, vào cuối tháng trước, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun phát biểu rằng Washington có thể hủy lệnh cấm du lịch Bình Nhưỡng tùy theo tiến triển đàm phán hạt nhân. Có khả năng, Mỹ sẽ sử dụng lệnh cấm du lịch làm đòn bẩy trong đàm phán cấp chuyên viên sắp tới với miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập