Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Điều tra luận văn của con gái ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp

Write: 2019-08-22 15:02:29Update: 2019-08-22 18:12:51

Điều tra luận văn của con gái ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Trường Đại học Dankook ngày 22/8 đã mở cuộc họp của Ủy ban đạo đức nghiên cứu, để xem xét về luận văn mà con gái ứng cử viên Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk đứng đầu danh sách tác giả khi đang là học sinh trung học phổ thông. Tuy nhiên, giáo sư chịu trách nhiệm về luận văn và con gái ông Cho Kuk đã không xuất hiện. 
 
Ủy ban đã tiến hành thảo luận về phương hướng điều tra trong thời gian tới, xem xét tính phù hợp của toàn bộ quá trình đăng ký tác giả luận văn và việc tuân thủ các quy định đạo đức liên quan.

Bên cạnh đó, Ủy ban cũng sẽ tiến hành điều tra về việc con gái ông Cho được đăng ký là học vị Tiến sĩ trên hệ thống quản lý nghiên cứu của trường, trong khi vẫn còn đang là học sinh trung học phổ thông.

Quá trình điều tra sẽ được chia làm hai giai đoạn, là điều tra sơ bộ và điều tra chính thức, có thể mất hơn 4 tháng để đưa ra kết luận cuối cùng. Tùy theo kết quả điều tra mà Đại học Korea sẽ có thể xem xét hủy tư cách cử nhân của con gái ông Cho. Khi nhập học Đại học Korea vào năm 2010, con gái ông Cho đã ghi về thành tích luận văn nói trên trong bản tự giới thiệu.

Ngoài ra, dư luận cũng đang dấy lên nghi ngờ về việc con gái ông Cho liên tiếp được nhận học bổng từ quỹ học bổng cá nhân của Giám đốc một bệnh viện trong 6 học kỳ liên tiếp, bắt đầu từ học kỳ I năm 2016, ngay sau khi ứng cử viên Cho có cuộc gặp với Giám đốc bệnh viện này vào năm 2015.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo giới vào ngày 22/8, ông Cho Kuk bày tỏ lấy làm tiếc khi biết rằng có nhiều người dân đang thất vọng về bản thân mình. Ông Cho cam kết sẽ làm rõ mọi việc tại phiên điều trần Quốc hội, đồng thời khẳng định không hề nhờ vả về học bổng cho con gái.

Lựa chọn của ban biên tập