Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ thất vọng về việc kết thúc Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật

Write: 2019-08-23 10:19:05Update: 2019-08-23 11:01:07

Mỹ thất vọng về việc kết thúc Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Canada, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bày tỏ sự thất vọng về việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật (GSOMIA), đồng thời kêu gọi hai nước đồng minh nhanh chóng tiến hành đối thoại.

Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra lập trường trên trong buổi họp báo chung sau cuộc họp với người đồng cấp Canada Chrystia Freeland vào ngày 22/8 (giờ địa phương).

Ngoại trưởng Mỹ đồng thời cho biết đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc vào đêm 22/8 (giờ Hàn Quốc), bày tỏ lập trường của Washington, hối thúc Seoul đối thoại với Tokyo và bình thường hóa quan hệ song phương. Ông Pompeo khẳng định Hàn Quốc và Nhật Bản là hai đối tác, cũng như là hai người bạn tuyệt vời của Mỹ, hy vọng hai nước sẽ có được những tiến triển tốt trong mối quan hệ.

Bên cạnh đó, thông qua bình luận của người phát ngôn Dave Eastburn, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 22/8 (giờ địa phương) cũng bày tỏ sự thất vọng và quan ngại sâu sắc tới quyết định của Chính phủ Hàn Quốc về chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung Hàn-Nhật, hối thúc hai nước đồng minh nhanh chóng xóa bỏ bất đồng.

Lựa chọn của ban biên tập