Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Bắc Triều Tiên có thể phát triển thêm bãi thử hạt nhân"

Write: 2019-08-23 11:10:46Update: 2019-08-23 15:00:46

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo "Thực hiện hiệp ước và nghĩa vụ liên quan đến xây dựng, cấm phổ biến và kiểm soát vũ trang năm 2019" công bố ngày 22/8, Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định: Bắc Triều Tiên có khả năng xây dựng thêm một bãi thử hạt nhân mới để thay thế cho bãi thử ở xã Punggye (huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong) mà nước này tuyên bố đã phá dỡ vào ngày 24/5/2018.

Theo Bộ Ngoại giao Mỹ cho đến nay, Bình Nhưỡng đã không phát triển thêm bãi thử hạt nhân nào sau tuyên bố phá hủy bãi thử xã Punggye. Đây là một dấu hiệu tích cực tho thấy quyết tâm của miền Bắc muốn tiến thêm một bước trong nỗ lực thực hiện nghĩa vụ và cam kết phi hạt nhân hóa.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ ra rằng việc Bắc Triều Tiên không chấp nhận cho phép cộng đồng quốc tế kiểm chứng việc phá dỡ bãi thử hạt nhân ở xã Punggye làm dấy nên nghi ngờ về quyết tâm ngừng phát triển thêm các bãi thử hạt nhân, cũng như thực thi lâu dài cam kết phi hạt nhân hóa.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng để ngỏ khả năng cao rằng có thể còn các cơ sở hạt nhân khác ở miền Bắc chưa được nhận diện. Washington hiện đang giám sát chặt chẽ các hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng. Vấn đề phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên là mục tiêu hàng đầu, nên Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán để có thể giải trừ hạt nhân miền Bắc lần cuối cùng, hoàn toàn và có thể kiểm chứng (FFVD).

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Mỹ còn cho biết Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục phát triển tên lửa đạn đạo. Vì vậy, Washington đang hợp tác với các nước đối tác của Hiệp ước về kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR), để ngăn chặn sự mở rộng tên lửa của miền Bắc. Đồng thời, Mỹ cũng lo ngại Trung Quốc đang chuyển giao các công nghệ tên lửa cho các nước như Bắc Triều Tiên, Iran, Sirya. 

Ngoài ra, Mỹ cho rằng Bình Nhưỡng đang vận hành chương trình vũ khí hóa học để có được ưu thế về mặt quân sự với Seoul và Washington. Điều này là vi phạm Công ước cấm vũ khí sinh học (BWC).

Lựa chọn của ban biên tập