Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên lần thứ 9 phóng tên lửa tầm ngắn

Write: 2019-08-24 10:16:46Update: 2019-08-24 10:53:57

Bắc Triều Tiên lần thứ 9 phóng tên lửa tầm ngắn

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên sáng sớm ngày 24/8 đã tiếp tục phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Seondeok, tỉnh Nam Hamgyong, về vùng biển phía Đông. 

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết hai tên lửa đạt độ cao khoảng 97 km, tầm bắn 380 km, tốc độ bay trên Mach 6,5.

Quân đội đang nâng cao cảnh giác và tăng cường giám sát các động thái tiếp theo của miền Bắc. Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ hiện đang phân tích kỹ về chủng loại tên lửa. Do Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật chưa hết hiệu lực, Hàn Quốc đã chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản về vụ việc này theo yêu cầu của Tokyo.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ phóng tên lửa, Phủ Tổng thống đã triệu tập cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) khẩn cấp để đánh giá tình hình. Phủ Tổng thống bày tỏ lấy làm tiếc sâu sắc về động thái khiêu khích của miền Bắc dù cuộc diễn tập quân sự chung Hàn-Mỹ đã kết thúc. 

Lần gần đây nhất Bình Nhưỡng thử tên lửa là ngày 16/8. Vụ phóng sáng 24/8 đặc biệt gây sự chú ý vì đây là lần phóng đầu tiên sau khi Seoul và Washington kết thúc cuộc tập trận chung vào ngày 20/8 vừa qua.

Bất chấp cuộc tập trận chung liên quân Hàn-Mỹ đã chấm dứt, Bắc Triều Tiên vẫn không ngừng lên án động thái trên, cũng như chỉ trích quyết liệt việc Hàn Quốc nhập về vũ khí tối tân. 

Được biết, Bình Nhưỡng đã từ chối tiếp xúc với Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun, người đã đến thăm Hàn Quốc vào ngày 20/8. Miền Bắc cũng gọi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo là một "kẻ cản đường đàm phán Mỹ-Triều", đồng thời tiếp tục khước từ nối lại đàm phán phi hạt nhân hóa song phương.

Như vậy, chỉ từ đầu năm đến nay, Bắc Triều Tiên đã tổng cộng 9 lần phóng thử vũ khí tầm ngắn được cho là tên lửa đạn đạo.

Lựa chọn của ban biên tập