Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát trực tiếp điều tra vụ xô xát tại Quốc hội

Write: 2019-09-10 16:42:52Update: 2019-09-10 18:19:49

Viện Kiểm sát trực tiếp điều tra vụ xô xát tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc quyết định bàn giao công tác điều tra về vụ xô xát liên quan đến 109 nghị sĩ xảy ra tại Quốc hội hồi cuối tháng 4, lên Viện Kiểm sát, 4 tháng sau khi tiến hành điều tra. Mặc dù vẫn chưa hoàn tất điều tra, nhưng Cơ quan Cảnh sát vẫn quyết định chuyển giao vụ việc lên Viện Kiểm sát, cơ quan chỉ đạo quá trình điều tra.

Trong thời gian qua, cảnh sát đã gửi giấy triệu tập cho 108 người, trong đó có 98 nghị sĩ đương chức. Tuy nhiên, chỉ có 30 nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành cầm quyền và ba nghị sĩ của đảng Công lý chấp thuận yêu cầu triệu tập. Ngược lại, 59 nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do đã không trình diện. Trong đó, 31 người không chịu trình diện dù được gửi giấy triệu tập tới ba lần.

Vụ xô xát xảy ra trong quá trình Quốc hội chỉ định thông qua nhanh ba dự luật trọng điểm, trong đó có dự luật cơ chế bầu cử sửa đổi, dự luật cải cách chế độ tư pháp.

Trong quá trình này, các nghị sĩ của phe cầm quyền và đối lập đã tố giác lẫn nhau lên Viện Kiểm sát. Sau khi tiếp nhận các đơn tố giác, trong tháng 5, Viện Kiểm sát đã giao cho Cơ quan Cảnh sát tiến hành điều tra vụ việc. Cảnh sát đã tiến hành thu thập các video từ camera giám sát tại Quốc hội, các đoạn video mà truyền thông ghi lại được, tiến hành triệu tập điều tra đối với những người bị tố giác. Được biết, dung lượng dữ liệu video mà cảnh sát đã tiến hành phân tích lên tới 1,4 Terabyte (TB), tương đương 700 phim điện ảnh. Ngoài ra, cảnh sát cũng đã tiến hành phân tích đối với khoảng 2.000 người ra vào Quốc hội trong thời điểm xảy ra xô xát.

Có ý kiến phân tích giờ đây khi vụ việc đã được chuyển giao lên Viện Kiểm sát, tức trên thực tế, cơ quan này sẽ tiến hành cưỡng chế điều tra đối với các nghị sĩ không chịu trình diện.

Lựa chọn của ban biên tập