Sau khi cải tổ Nội các quy mô lớn, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vẫn giữ nguyên lập trường là Hàn Quốc phải giải quyết trước vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến.
Trong buổi họp báo nhân đợt cải tổ Nội các, tổ chức vào 11/9, Thủ tướng Abe cho biết Chính phủ Tokyo đang yêu cầu Hàn Quốc đối phó một cách thích hợp dựa theo luật pháp quốc tế. Ông Abe khẳng định Nhật Bản vẫn giữ vững đường lối nhất quán này trong bộ máy Nội các mới.
Liên quan đến mâu thuẫn Hàn-Nhật sau phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc về việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến, Thủ tướng Nhật Bản lấy làm tiếc việc Seoul liên tiếp có những hành vi gây tổn hại tới niềm tin song phương, đơn phương vi phạm Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật (năm 1965). Ông Abe hy vọng Hàn Quốc giữ đúng cam kết giữa hai quốc gia.
Trước đó, Thủ tướng Abe đã phát biểu rằng Hàn Quốc phải giải quyết trước vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến thì Nhật Bản mới có thể đối phó với mâu thuẫn trong quan hệ song phương. Trên thực tế, phát biểu này mang tính chất yêu cầu Hàn Quốc phải nhượng bộ trước.