Hai tờ nhật báo chính thống lớn của Đức lại đưa ra ý kiến trái chiều về mâu thuẫn Hàn-Nhật gần đây. Tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, một tờ báo theo khuynh hướng bảo thủ, đứng về lập luận của Nhật Bản, chỉ trích Hàn Quốc. Ngược lại, tờ Suddeutsche Zeitung theo khuynh hướng tiến bộ, lại chỉ trích Nhật Bản không chịu "hối lỗi" về các vấn đề lịch sử, khiêu khích kinh tế với Hàn Quốc.
Tờ Suddeutsche Zeitung ngày 30/8 vừa qua đăng tải một bài báo với nhan đề "Hàn Quốc và Nhật Bản, cái bóng lịch sử", đánh giá việc Nhật Bản loại Hàn Quốc khỏi "Danh sách trắng" các quốc gia được hưởng ưu đãi xuất khẩu, là một quyết định hết sức phi lý nếu xét tới quy mô thương mại 70 tỷ euro giữa hai quốc gia, lượng khách du lịch qua lại và quan hệ giữa người dân hai bên.
Bài báo phân tích chính sự "hoành hành" này của Nhật Bản đã khiến mâu thuẫn giữa hai nước trở nên sâu sắc hơn, và Hàn Quốc đã đối phó bằng cách ra quyết định chấm dứt Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) Hàn-Nhật.
Tờ báo này nhận định Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật được ký kết vào năm 1965, khi Hàn Quốc là một trong những nước nghèo nhất thế giới, không có lợi thế đàm phán, chỉ có thể chấp nhận đề xuất từ phía Nhật Bản. Đặc biệt, vào thời điểm đó Hàn Quốc vẫn còn dưới sự chi phối của Chính phủ độc tài quân sự Park Chung-hee. Do đó, hoàn toàn có thể hiểu được việc Chính phủ Hàn Quốc hiện tại tất nhiên không thể công nhận các điều khoản được ký kết trong quá khứ.
Bài báo chỉ trích Chính phủ Nhật Bản không hề một lần hối lỗi chân thành về quá khứ, chối bỏ lịch sử xâm lược, hay vấn đề người phụ nữ bị ép mua vui cho quân lính Nhật trong Thế chiến II.
Trong khi đó, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung ngày 9/9 viết rằng cả Seoul và Tokyo đều đã góp phần vào "thảm họa ngoại giao" lần này, nhưng Hàn Quốc có phần đáng trách hơn. Chính Tổng thống Moon Jae-in là người đã lật lại thỏa thuận giữa hai nước về vấn đề nô lệ tình dục thời chiến, nhằm cải thiện tình hình chính trị trong nước. Chính phủ Hàn Quốc cũng không hề "đả động" gì sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết thừa nhận quyền đòi bồi thường thiệt hại trên phương diện cá nhân của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến. Mặc dù Chính phủ và nhiều người dân Nhật Bản đã xin lỗi và bồi thường thiệt hại chiến tranh, nhưng Hàn Quốc vẫn không ngừng đưa ra yêu cầu mới.
Các lập luận mà bài báo đưa ra tương tự với lập luận của Chính phủ và các thế lực cánh hữu Nhật Bản.