Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Lập trường của IOC về việc sử dụng Húc Nhật Kỳ tại Olympic Tokyo 2020

Write: 2019-09-12 14:55:18Update: 2019-09-12 21:39:05

Lập trường của IOC về việc sử dụng Húc Nhật Kỳ tại Olympic Tokyo 2020

Photo : KBS News

Liên quan đến việc Chính phủ Hàn Quốc đệ trình Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cấm Nhật Bản sử dụng Húc Nhật Kỳ tại Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020, Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 12/9 đưa tin: IOC đã trả lời rằng sẽ xem xét riêng trong trường hợp nảy sinh vấn đề tại Thế vận hội.

Theo NHK, Ủy ban Olympic quốc tế khẳng định không được sử dụng địa điểm thi đấu Thế vận hội vào động cơ chính trị. Trong trường hợp phát sinh vấn đề trong thời gian diễn ra Olympic, ủy ban này sẽ xem xét một cách riêng rẽ và có biện pháp xử lý thích hợp. Như vậy là IOC đã đưa ra lập trường không thực sự rõ ràng về việc có cấm Nhật Bản treo Húc Nhật Kỳ hay không.

Trước đó, truyền thông Nhật Bản cho biết Ban tổ chức Thế vận hội và Thế vận hội dành cho người khuyết tật Tokyo 2020 đã quyết định không cấm mang Húc Nhật Kỳ vào trong khu vực thi đấu.

Về điều này, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc ngày 11/9 đã gửi thư cho Chủ tịch IOC Thomas Bach, nêu ra sự bất hợp lý khi Nhật Bản cho phép sử dụng Húc Nhật Kỳ, và đề nghị IOC cấm Tokyo sử dụng lá cờ này. 

Húc Nhật Kỳ được nhìn nhận là một biểu tượng cho chủ nghĩa đế quốc và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản, từng được quân đội Nhật sử dụng trong các cuộc chiến tranh trong quá khứ, như chiến tranh Thái Bình Dương. Tuy nhiên, trong khi chữ Vạn ("Hakenkreuz" trong tiếng Đức, còn gọi là Chữ thập ngoặc) bị cấm sử dụng một cách nghiêm ngặt, vì là biểu tượng của Phát xít Đức, thì lá cờ này vẫn đang được Lực lượng phòng vệ Nhật Bản sử dụng, và là "khách mời quen thuộc" trong các cuộc biểu tình hiềm khích của thế lực bảo thủ Nhật Bản.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) hiện đang cấm sử dụng Húc Nhật Kỳ tại các sân vận động. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) từng áp mức phạt với Câu lạc bộ bóng đá Kawasaki Frontale của Nhật Bản do cổ động viên của câu lạc bộ này đã treo Húc Nhật Kỳ trong trận đấu thuộc khuôn khổ Giải vô địch bóng đá các câu lạc bộ châu Á hồi tháng 4 năm 2017.

Lựa chọn của ban biên tập