Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bang California chỉ định "Ngày chữ Hàn Hangul"

Write: 2019-09-12 12:30:50Update: 2019-09-12 21:39:25

Bang California chỉ định "Ngày chữ Hàn Hangul"

Photo : YONHAP News

Thượng viện bang California, Mỹ, ngày 9/9 (giờ địa phương) đã thông qua dự thảo nghị quyết lấy ngày 9/10 là "Ngày chữ Hàn Hangul" (Hangul Day), với sự nhất trí toàn diện của 40 thượng nghị sĩ bang. Như vậy là ngày 9/10 năm nay sẽ chính thức trở thành "Ngày chữ Hàn Hangul", không cần phải Thống đốc bang ký tên.

Ngày 9/10 là ngày kỷ niệm vua Sejong (Thế Tông) công bố cuốn Hunminjeongeum (Huấn dân chính âm), cuốn sách về sự ra đời của chữ cái và cách sử dụng tiếng Hàn, vào tháng 9 năm 1446 âm lịch.

Đây là lần đầu tiên một địa phương ở Mỹ lấy ngày ra đời ngôn ngữ của một dân tộc khác làm ngày kỷ niệm. Quyết định của bang California được kỳ vọng sẽ là cơ hội để lan rộng sự ưu việt của chữ Hàn Hangul đối với toàn thế giới.

Ngoài ra, việc bang California chỉ định "Ngày chữ Hàn Hangul" sẽ giúp gieo niềm tự hào về tính chỉnh thể của ngôn ngữ dân tộc cho các thế hệ Hàn kiều tiếp theo, thổi thêm sức sống vào quá trình phổ biến rộng rãi tiếng Hàn tại bang California.

Tiếng Hàn là một trong 5 ngôn ngữ được Cơ quan an ninh quốc gia (NSA) Mỹ khuyến khích người dân nên học, xét trên phương diện an ninh quốc gia; và là một trong 10 thứ tiếng nước ngoài được bao gồm trong môn thi Đại học. Hiện nay, tại Mỹ có khoảng trên 50.000 người đang học tiếng Hàn.

Lựa chọn của ban biên tập