Hệ thống thông tin tổng hợp về gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), cổng thông tin do Bộ Thống nhất và Hội chữ thập đỏ Hàn Quốc quản lý, ngày 13/9 cho biết, trong tổng số 133.353 người đăng ký đoàn tụ tính tới cuối tháng 8 năm nay, có 79.466 người đã qua đời, chiếm 59,6%. Số người còn sống là 53.887 người, chiếm 40,4%.
Trước đây, số người còn sống cao hơn hẳn số người qua đời. Tuy nhiên qua thời gian, số người qua đời ngày càng gia tăng. Từ cuối tháng 2 năm 2016, số người qua đời đã lần đầu vượt qua số người còn sống.
Trong năm ngoái, bầu không khí hòa giải lan rộng trên bán đảo Hàn Quốc, nên hai miền Nam-Bắc đã tổ chức chương trình đoàn tụ vào dịp Quốc khánh 15/8. Sau đó, tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng vào tháng 9, lãnh đạo hai nước nhất trí mở cửa Trung tâm đoàn tụ thường trực, tổ chức đoàn tụ qua video và trao đổi thư từ, làm tăng sự kỳ vọng cho các gia đình bị ly tán.
Vậy nhưng, sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội hồi cuối tháng 2 năm nay, quan hệ liên Triều trở nên lạnh nhạt hơn, không có tiến triển nào đặc biệt.
Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, trong thời gian qua, Chính phủ luôn coi vấn đề các gia đình bị ly tán là bài toán cấp thiết hàng đầu cần giải quyết. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục nỗ lực để thực thi các nội dung trong Tuyên bố chung Bình Nhưỡng tháng 9 năm ngoái, tích cực giải quyết sớm vấn đề các gia đình bị ly tán.