Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Người dân Hàn Quốc đóng bình quân hơn 6.300 USD tiền thuế năm 2020

Write: 2019-09-16 13:54:02Update: 2019-09-16 15:29:13

Người dân Hàn Quốc đóng bình quân hơn 6.300 USD tiền thuế năm 2020

Photo : Getty Images Bank

Theo "Kế hoạch điều hành tài chính quốc gia giai đoạn 2019-2023" của Bộ Kế hoạch và tài chính và "Kế hoạch tài chính địa phương trung hạn" của Bộ Hành chính và an toàn, trong năm sau, tổng thu thuế Nhà nước ước đạt 292.000 tỷ won (246,7 tỷ USD), tổng thu thuế địa phương đạt 96.300 tỷ won (81,4 tỷ USD).

Nếu xét tới dự báo dân số Hàn Quốc năm sau là 51.780.000 dân, thì bình quân mỗi người dân sẽ phải gánh khoản thuế là 7.499.000 won (6.337 USD), tăng thêm khoảng 98.000 won (83 USD) so với năm nay.

Gánh nặng thuế bình quân đầu người trong năm 2021 ước đạt 7.802.000 won (6.593 USD), năm 2022 là 8.165.000 won (6.898 USD) và năm 2023 là 8.531.000 won (7.207 USD).

Tuy nhiên, con số trên đơn thuần là lấy dự báo về tổng thu thuế Nhà nước và địa phương chia cho tổng dân số, nên sẽ có sự khác biệt với khoản tiền thuế bình quân mà người dân phải đóng trên thực tế.
 
Đó là bởi nguồn thu thuế bao gồm cả tiền thuế doanh nghiệp. Trong tổng dân số thì bao gồm cả những người dân không tham gia hoạt động kinh tế, được miễn thuế hoặc không đóng thuế thu nhập.

Lựa chọn của ban biên tập