Rạng sáng ngày 14/9 (giờ địa phương), hai cơ sở sản xuất dầu mỏ của tập đoàn dầu khí Nhà nước Aramco, vốn là trung tâm ngành sản xuất dầu của Ả-rập Xê-út, bị máy bay không người lái tấn công, khiến phải tạm ngừng hoạt động.
Chính phủ Hàn Quốc ngày 16/9 đã ra bình luận dưới danh nghĩa Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, khẳng định đang hết sức chú ý tới công bố của Chính phủ Ả-rập Xê-út và tập đoàn Aramco.
Hàn Quốc quy kết đây là một vụ tấn công đe dọa nghiêm trọng tới hạ tầng sản xuất năng lượng chính của thế giới. Seoul lo ngại vụ tấn công sẽ gây cản trở tới an ninh năng lượng toàn cầu và tình hình ổn định tại khu vực, lên án mọi hành vi tấn công tương tự.
Vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào hai cơ sở sản xuất dầu của tập đoàn Aramco ở Abqaiq và Khurais, miền Đông Ả-rập Xê-út, gây trở ngại lớn tới sản xuất dầu mỏ của quốc gia Trung Đông này.
Phiến quân Houthi tại Yemen, thân I-ran, thừa nhận đã tiến hành vụ tấn công. Tuy nhiên, Mỹ lại chỉ ra rằng chính I-ran thực hiện vụ tấn công này.