Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắt giam cháu họ Bộ trưởng Tư pháp

Write: 2019-09-17 13:21:37Update: 2019-09-17 20:26:47

Bắt giam cháu họ Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 16/9 đã ban lệnh bắt giam cháu họ của Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, người bị nghi ngờ là chủ sở hữu thực sự của quỹ đầu tư cá nhân mang tên "Co-Link", nơi các thành viên trong gia đình ông Cho đầu tư, với cáo buộc biển thủ trên 5 tỷ won (hơn 4,2 triệu USD) vốn đầu tư của các doanh nghiệp.

Giải thích về lý do ban lệnh bắt giam, Tòa án cho biết phần lớn cáo buộc phạm tội của người này đã được Viện Kiểm sát làm sáng tỏ, và có lo ngại chứng cứ bị tiêu hủy.

Viện Kiểm sát sẽ tập trung điều tra cháu ông Cho để làm rõ về nghi ngờ vợ Bộ trưởng Tư pháp là bà Chung Kyung-shim có can thiệp vào quá trình điều hành quỹ tư nhân này hay không.

Mặt khác, cũng trong ngày 16/9, Viện Kiểm sát đã triệu tập con gái của Bộ trưởng Tư pháp với tư cách là người bị tố giác. Được biết, các công tố viên đã điều tra về luận văn tại trường Đại học Dankook mà con gái ông Cho được đứng đầu danh sách tác giả khi còn là học sinh trung học phổ thông, và về quá trình cấp giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Dongyang cho hoạt động tình nguyện. Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng xem xét quá trình con gái ông Cho sử dụng những tài liệu trên vào quá trình nhập học Đại học Korea và học lên hệ cao học tại Đại học Y Busan.

Đặc biệt, Viện Kiểm sát đã khởi tố vợ ông Cho, Giáo sư Đại học Dongyang, lên Tòa án với cáo buộc làm giả giấy khen của Hiệu trưởng Đại học Dongyang cho con gái.  

Trong thời gian qua, Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk khẳng định vợ ông nghe theo lời giới thiệu của cháu trai trưởng, một chuyên gia về cổ phiếu, nên đã đầu tư vào quỹ "Co-Link", chứ không hề hay biết về nơi đầu tư của quỹ, cũng như vai trò của cháu mình trong quỹ này.

Lựa chọn của ban biên tập