Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc ít bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả-rập Xê-út

Write: 2019-09-17 11:13:46Update: 2019-09-17 20:25:30

Hàn Quốc ít bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công cơ sở dầu mỏ Ả-rập Xê-út

Photo : YONHAP News

Chủ trì Hội nghị tài chính kinh tế vĩ mô mở rộng ngày 17/9, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Kim Yong-beom nhận định vụ hai cơ sở sản xuất dầu mỏ của Ả-rập Xê-út bị tấn công vào ngày 14/9, sẽ không gây trở ngại lớn tới nguồn nhập khẩu dầu thô trong ngắn hạn, cũng như ít ảnh hưởng tới nền kinh tế Hàn Quốc.

Thứ trưởng Kim cho biết Seoul nhập dầu thô từ Ả-rập Xê-út phần lớn theo hình thức hợp đồng dài hạn (tối đa 20 năm). Theo kết quả rà soát của các doanh nghiệp lọc dầu trong nước, vụ việc vừa qua không tác động lớn tới lịch trình hay lượng dầu thô vận chuyển tới Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Kim cho rằng cần phải đối phó với khả năng bất ổn lan rộng kéo dài tại khu vực Trung Đông. Trong trường hợp tình hình nguồn cung cầu dầu thô xấu đi, Chính phủ sẽ xúc tiến nhanh chóng các biện pháp ổn định cung cầu, như xem xét phương án mở kho dự trữ dầu chiến lược của khối Nhà nước và tư nhân. Trong trường hợp cần thiết, Chính phủ sẽ hợp tác với các doanh nghiệp lọc dầu để tìm kiếm nguồn nhập khẩu thay thế.

Theo quan chức này, cục diện quốc tế hiện nay đang tiềm ẩn nhiều bất ổn, như lo ngại về giá dầu quốc tế tăng cao, tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung, việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), quyết định về lãi suất cơ bản của Mỹ. Bộ Kế hoạch và tài chính sẽ tiến hành rà soát kế hoạch đối phó với từng tình huống, để ứng phó nhanh chóng khi bất ổn thị trường tài chính, ngoại hối lan rộng.

Tham dự hội nghị cùng ngày có Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương (BOK), Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính (FSC), và các quan chức Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên, Cơ quan giám sát tài chính (FSS), Trung tâm tài chính quốc tế (KCIF).

Trước đó, vào chiều 16/9, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã tổ chức "Hội nghị rà soát tình hình cung cầu và giá dầu", với sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp lọc dầu trong nước, như công ty năng lượng SK, GS Caltex, S-OIL, Hyundai Oilbank. 

Mặc dù vụ tấn công vào cơ sở lọc dầu của Ả-rập Xê-út không gây trở ngại lớn tới nguồn dầu nhập khẩu của Hàn Quốc, nhưng do quốc gia này là đối tác cung cấp dầu thô lớn nhất của Seoul (chiếm gần 29% tổng lượng dầu thô nhập khẩu năm 2018), nên các doanh nghiệp nhất trí cần phải tiến hành rà soát kỹ lưỡng về biến động cung cầu và giá dầu, trong trường hợp bất ổn kéo dài.

Lựa chọn của ban biên tập