Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

WTO chính thức khởi động quy trình giải quyết tranh chấp Hàn-Nhật

Write: 2019-09-17 14:56:24Update: 2019-09-17 20:26:07

WTO chính thức khởi động quy trình giải quyết tranh chấp Hàn-Nhật

Photo : YONHAP News

Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ngày 16/9 (giờ địa phương) chính thức công bố trên trang chủ của tổ chức này về việc khởi động quy trình giải quyết tranh chấp liên quan đến quy chế xuất khẩu của Nhật Bản, theo đơn kiện của Hàn Quốc. 

WTO cho biết phía Hàn Quốc đã đề nghị tham vấn song phương nhằm giải quyết tranh chấp vụ việc Tokyo siết chặt quy chế xuất khẩu, ảnh hưởng tới việc xuất khẩu các mặt hàng, công nghệ sang Seoul.

Trước đó, vào ngày 11/9, Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên đã khởi kiện Nhật Bản lên Tổ chức thương mại thế giới, cáo buộc Tokyo vi phạm hiệp định của WTO, khi siết chặt quy chế xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao là khí ăn mòn, nhựa nhiệt dẻo và chất cản màu, sang Hàn Quốc.

WTO cho biết Hàn Quốc lập luận rằng chính sách và quy trình cấp phép xuất khẩu sửa đổi của Nhật Bản không phù hợp với nghĩa vụ của nước này, căn cứ theo hiệp định của Tổ chức thương mại thế giới. Theo đó, WTO đã chuyển đơn đề nghị tham vấn song phương của Hàn Quốc tới các nước thành viên vào ngày 16/9.

Như vậy, quy trình giải quyết tranh chấp giữa hai quốc gia đã bắt đầu sau công bố chính thức của WTO. Seoul và Tokyo sẽ phải bắt đầu quy trình tham vấn trong vòng 30 ngày kể từ khi bên khởi kiện đệ trình đơn đề nghị tham vấn, tức cho tới ngày 11/10. Thời gian tham vấn là 60 ngày. Nếu hai bên vẫn không giải quyết được tranh chấp thông qua tham vấn song phương, Hàn Quốc sẽ đề nghị Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO thành lập Ban hội thẩm, để đưa ra phán quyết sơ thẩm.

Lựa chọn của ban biên tập