Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thực thi mọi biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Write: 2019-09-17 12:58:22Update: 2019-09-17 15:43:31

Thực thi mọi biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi

Photo : YONHAP News

Liên quan đến việc phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi (ASF) tại một trang trại chăn nuôi lợn ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi ngày 17/9, Thủ tướng Lee Nak-yon đã khẩn cấp chỉ thị Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thực phẩm ban lệnh tạm dừng các hoạt động di chuyển lợn trên toàn quốc.

Cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng ra công văn khẩn cấp thông báo Thủ tướng đã ra chỉ thị yêu cầu sớm thực thi các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của vi-rút gây dịch tả lợn châu Phi, bệnh truyền nhiễm ở lợn chưa có vắc-xin phòng ngừa với tỷ lệ tử vong lên tới 100%, một mối đe dọa lớn đối với ngành công nghiệp chăn nuôi lợn trong nước.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và thực phẩm, các cơ quan đoàn thể địa phương hợp tác chặt chẽ với nhau để thực hiện tất cả các bước ban đầu trong công tác phòng dịch như ban lệnh ngừng vận chuyển lợn trên toàn quốc, tiêu hủy lợn trong bán kinh 500m từ nơi phát hiện ổ dịch bệnh. Đồng thời, nhanh chóng triển khai kiểm tra dịch tễ học nhằm xác định và kịp thời ngăn chặn các nguyên nhân lây lan bệnh, đặt các trạm kiểm soát di động, khử trùng xe ô tô ra vào nông trại chăn nuôi. Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra các nông trại chăn nuôi có thực hiện nghiêm túc quy định cấm cho lợn ăn thức ăn thừa, một trong những nguyên nhân phát sinh bệnh, hay không; đề nghị Bộ Môi trường hợp tác tăng cường giám sát lợn rừng, ngăn chặn không cho tiếp cận ổ dịch.

Ngoài ra, các bộ ban ngành liên quan như Bộ Ngoại giao, Bộ Địa chính và giao thông, Cơ quan Hải quan cần thực hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch ở khu vực biên giới, tăng cường thông báo với khách du lịch về lệnh cấm mang các sản phẩm chăn nuôi trái phép vào trong nước, ngăn chặn triệt để các con đường du nhập vi-rút gây bệnh.

Bên cạnh đó, trên trang mạng xã hội (SNS) cá nhân, Thủ tướng Lee Nak-yon cũng kêu gọi các cơ quan ban ngành, hơn 6.000 chủ trang trại nuôi lợn trên toàn quốc và toàn thể người dân, cùng hợp tác để đối phó, ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.

Trước đó, khi dịch tả lợn châu Phi được xác định xuất hiện ở Bắc Triều Tiên hồi tháng 5, Thủ tướng nhận định khả năng dịch bệnh sẽ du nhập vào Hàn Quốc, yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát tình hình phòng dịch ở khu vực biên giới tiếp giáp với miền Bắc. Sau đó, vào khoảng giữa tháng 6, Thủ tướng cũng đã trực tiếp đến thăm các trang trại và cơ sở chăn nuôi ở khu vực biên giới để kiểm tra tình hình phòng dịch bệnh.

Trong buổi họp báo định kỳ cùng ngày, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Ko Min-jung cho biết Tổng thống Moon Jae-in đã nhận được báo cáo liên quan và yêu cầu các cơ quan ban ngành thực thi các biện pháp quản lý triệt để, ngăn chặn không cho dịch tả lợn châu Phi lan rộng.

Lựa chọn của ban biên tập