Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mỹ sẽ sớm hoàn trả 15 căn cứ cho Hàn Quốc

Write: 2019-09-19 14:44:16Update: 2019-09-19 14:49:27

Mỹ sẽ sớm hoàn trả 15 căn cứ cho Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Tư lệnh quân đồn trú Mỹ ngày 18/9 cho biết trong 26 căn cứ quân sự của Mỹ tại Hàn Quốc, có 15 căn cứ đang bỏ trống và đóng cửa. Trong đó, có 4 cơ sở mà Seoul đặc biệt đề nghị Washington trao trả sớm nhất có thể, đó là trường bắn SHEA (đóng cửa từ tháng 10 năm 2012), căn cứ Eagle (đóng cửa tháng 10 năm 2010), căn cứ Long (đóng cửa tháng 10 năm 2010) và căn cứ Market (đóng cửa tháng 2 năm 2015). Quân đội Mỹ khẳng định có thể trao trả sớm 15 căn cứ này cho phía Hàn Quốc.

Đối với căn cứ Yongsan (Seoul), có tổng cộng 5 khu vực có thể thể sớm thực hiện việc trao trả.

Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú nhắc lại cam kết hoàn trả sớm các căn cứ quân sự cho phía Hàn Quốc, dựa trên Kế hoạch quản lý địa chính liên quân (LPP) năm 2002, Kế hoạch di dời căn cứ Yongsan (YRP) năm 2004, và Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA).

Trước đó, vào ngày 30/8, Chính phủ Hàn Quốc đã mở cuộc họp Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), quyết định sẽ tích cực thúc đẩy hoàn trả sớm 26 căn cứ quân sự của Mỹ đã được di dời hoặc dự kiến di dời, theo như Kế hoạch tái bố trí lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc. Seoul quyết định bắt đầu quy trình nhận lại căn cứ ở quận Yongsan từ năm nay. 

Về phần mình, quân đồn trú Mỹ tuyên bố sẽ nỗ lực hợp tác để trao trả sớm nhất những căn cứ quân sự này.

Lựa chọn của ban biên tập