Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Washington và Bình Nhưỡng cần tiếp cận vấn đề linh hoạt hơn"

Write: 2019-09-19 12:53:56Update: 2019-09-19 14:53:29

"Washington và Bình Nhưỡng cần tiếp cận vấn đề linh hoạt hơn"

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon ngày 19/9 đã lên đường tới Mỹ để thảo luận biện pháp giữ vững động lực đối thoại Mỹ-Triều trước thềm đàm phán cấp chuyên viên sắp tới.

Trả lời phỏng vấn báo giới trước khi lên đường, Đặc phái viên Lee khẳng định sẽ tập trung truyền đạt những ý tưởng mà Hàn Quốc có thể cung cấp khi đối thoại Mỹ-Triều được xúc tiến.

Được biết, trong hai ngày 20/9 và 21/9 (giờ địa phương), Đặc phái viên Lee sẽ gặp Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun ba lần để thảo luận chủ đề nghị sự của đàm phán chuyên viên Mỹ-Triều.

Tiếp đó, ông Lee sẽ di chuyển tới New York, nơi diễn ra kỳ họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc, để tiếp tục gặp ông Biegun, cũng như tổ chức cuộc họp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật về phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên.

Trước đó vào ngày 16/9, trong thông cáo báo chí dưới danh nghĩa Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng bày tỏ kỳ vọng tổ chức cuộc gặp Mỹ-Triều sắp tới, đồng thời đề xuất vấn đề đảm bảo an ninh và dỡ bỏ lệnh cấm vận chống miền Bắc.

Lựa chọn của ban biên tập