Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Hàn-Mỹ họp thượng đỉnh ngày 23/9

Write: 2019-09-20 11:00:50Update: 2019-09-20 16:51:52

Tổng thống Hàn-Mỹ họp thượng đỉnh ngày 23/9

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Moon Jae-in và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ hội đàm thượng đỉnh tại New York (Mỹ) vào ngày 23/9 tới (giờ địa phương).

Tổng thống Moon sẽ có chuyến công du đến New York từ ngày 22/9 đến 26/9, để tham dự khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ sẽ được tổ chức bên lề sự kiện này, ba tháng sau cuộc gặp gần đây nhất tại Seoul hồi cuối tháng 6.

Trong buổi họp báo ngày 19/9, Thư ký Phủ Tổng thống về các vấn đề hòa bình Choi Jong-gun cho biết tại thượng đỉnh tới đây, Tổng thống Moon sẽ thảo luận phương án hợp tác nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng nền hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, cũng như các giải pháp đa dạng tăng cường quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.

Tổng thống Moon có kế hoạch hỗ trợ xúc tiến trở lại đối thoại Mỹ-Triều về phi hạt nhân hóa vốn đang trong tình trạng bế tắc kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội hồi tháng 2.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 24/9 (giờ địa phương), với nội dung kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng quốc tế vì thịnh vượng chung và nền hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Sau đó, Tổng thống có cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) Thomas Bach, thảo luận phương án thành lập đoàn vận động viên hợp nhất hai miền Nam-Bắc tham dự Olympic Tokyo 2020, cũng như kế hoạch tổ chức Thế vận hội mùa hè 2032 chung với Bắc Triều Tiên.

Ngoài ra, theo Phủ Tổng thống, Tổng thống Moon cũng sẽ có các cuộc gặp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, và lãnh đạo các nước Ba Lan, Đan Mạch và Úc.

Phiên khai mạc khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này có sự tham dự của 151 nguyên thủ và quan chức cấp cao của 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, trên tổng số 193 nước thành viên.

Lựa chọn của ban biên tập