Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Vấn đề gia đình ly tán hoàn toàn tách biệt vấn đề tị nạn

Write: 2019-09-20 14:32:18Update: 2019-09-20 15:19:53

Vấn đề gia đình ly tán hoàn toàn tách biệt vấn đề tị nạn

Photo : YONHAP News

Về việc hãng truyền thông tuyên truyền của Bắc Triều Tiên gần đây liên hệ vụ bỏ trốn tập thể của các nhân viên nhà hàng miền Bắc với vấn đề đoàn tụ các gia đình bị ly tán, Phó Phát ngôn viên Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Eun-han trong buổi họp báo thường kỳ ngày 20/9 cho biết trong quá trình nhập cảnh vào Hàn Quốc, những nhân viên nhà hàng miền Bắc đã được xác minh về mong muốn của bản thân. Vấn đề người tị nạn và vấn đề các gia đình bị ly tán là hai vấn đề hoàn toàn riêng rẽ.

Bộ Thống nhất nhấn mạnh, việc giải quyết vấn đề các gia đình bị ly tán không chỉ là một nội dung nhất trí cơ bản giữa lãnh đạo hai miền Nam-Bắc, mà còn là trách nhiệm của cả hai bên. Chính phủ Hàn Quốc coi vấn đề này là bài toán hàng đầu cần giải quyết.

Gần đây, Ủy ban nhân quyền quốc gia Hàn Quốc đã kết thúc quá trình điều tra về vụ bỏ trốn tập thể của các nhân viên nhà hàng Bắc Triều Tiên tại Trung Quốc vào năm 2016. Ủy ban cho rằng không thể loại trừ khả năng một số nhân viên nhà hàng đã quyết định xin tị nạn tại Hàn Quốc dưới sự dụ dỗ và gây sức ép của người quản lý nhà hàng.

Ngay sau đó, truyền thông miền Bắc liên tiếp yêu cầu miền Nam trao trả các nhân viên bỏ trốn, một lần nữa đẩy cao công kích Chính phủ Hàn Quốc.

Trang tuyên truyền nhắm vào miền Nam mang tên "Dân tộc chúng ta" ngày 18/9 cảnh báo nếu Seoul coi nhẹ vụ bỏ trốn trên thì sẽ phải hứng chịu những hậu quả nghiêm trọng trong quá trình giải quyết các vấn đề quan hệ liên Triều, trong đó có vấn đề đoàn tụ gia đình ly tán.

Tháng 4 năm 2016, 12 nữ nhân viên trong tổng số 20 nhân viên của nhà hàng Ryugyong của Bắc Triều Tiên cùng một người quản lý nhà hàng tại tỉnh Triết Giang, Trung Quốc, đã bỏ trốn tập thể tới Hàn Quốc. Sau đó, dư luận dấy lên nghi ngờ rằng chính Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã lên kế hoạch cho vụ bỏ trốn. Vụ việc xảy ra dưới thời Chính phủ Tổng thống Park Geun-hye.

Lựa chọn của ban biên tập