Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống bắt đầu lịch trình hoạt động tại Mỹ

Write: 2019-09-23 10:08:48Update: 2019-09-23 15:36:08

Tổng thống bắt đầu lịch trình hoạt động tại Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in rạng sáng ngày 23/9 (giờ địa phương) đã có mặt tại New York (Mỹ), bắt đầu lịch trình hoạt động kéo dài 5 ngày, trong đó có việc dự khóa họp 74 Đại hội đồng Liên hợp quốc và tổ chức hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ.

Theo kế hoạch, cuộc họp thượng đỉnh Hàn-Mỹ diễn ra vào ngày 24/9 (giờ địa phương). Đây là lần thứ 9, Tổng thống Moon hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Donald Trump, trong bối cảnh đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều sắp được khởi động lại.

Gần đây, Tổng thống Mỹ đã chỉ trích mô hình phi hạt nhân hóa theo kiểu Li-bi, đề cập tới "phương pháp mới", tiếp cận "linh hoạt" trong vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Bình Nhưỡng đề xuất chủ đề nghị sự cho đàm phán cấp chuyên viên sắp tới là đảm bảo cho thể chế và giảm nhẹ cấm vận.

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-hwa khẳng định lập trường của Washington là sẵn sàng đàm phán với Bình Nhưỡng về những yêu cầu trên, và chia sẻ nội dung với Seoul. Ngoài ra, Hàn Quốc và Mỹ hiện đang phối hợp phân tích xem miền Bắc đang lên ý tưởng gì để bảo đảm thể chế.

Tại hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ lần này, Tổng thống Moon nhiều khả năng sẽ tập trung vào việc dẫn dắt lập trường "linh hoạt" của Mỹ. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai bên cũng có thể thảo luận các vấn đề nổi cộm liên quan đến quan hệ đồng minh, như vấn đề chia sẻ chi phí quân sự cho quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc.

Sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ, Tổng thống Moon có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, dự kiến đưa ra đề xuất mới liên quan đến việc đảm bảo an toàn cho thể chế Bắc Triều Tiên. 

Tổng thống Hàn Quốc đã bất ngờ quyết định tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, với nhận định rằng cục diện đối thoại Mỹ-Triều đang ở giai đoạn hết sức quan trọng. Theo đó, điều thu hút sự quan tâm là liệu rằng hội đàm thượng đỉnh Hàn-Mỹ và đề xuất của Tổng thống Moon tại phiên họp Đại hội đồng Liên hợp quốc có thể dẫn đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba hay không.

Lựa chọn của ban biên tập