Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Thêm trường hợp khai báo nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Write: 2019-09-23 11:40:48Update: 2019-09-23 15:46:55

Thêm trường hợp khai báo nghi nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Photo : YONHAP News

Đã có thêm trang trại chăn nuôi nghi ngờ bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi (ASF). 

Vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng ngày 23/9, một trang trại chăn nuôi lợn ở tại thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi đã khai báo nghi ngờ lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi. Trang trại này nằm ở xã Tongjin, thành phố Gimpo, cách trang trại phát hiện dịch đầu tiên ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi, vào ngày 17/9 vừa qua hơn 10 km.

Chính quyền thành phố Gimpo cho biết không có lợn chết tại trang trại trên, song có một con lợn nái đã bị sảy thai và biếng ăn, nên chủ chăn nuôi đã khai báo nghi ngờ lợn bị nhiễm bệnh.

Bộ nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đã cử nhân viên kiểm dịch đến trang trại khử trùng khẩn cấp và đang tiến hành kiểm tra chính xác. Phải mất khoảng 12 tiếng mới có kết quả đánh giá chính xác cuối cùng.

Nếu đợt khai báo lần này xác định lợn bị nhiễm dịch tả lợn châu Phi, đây là lần thứ ba phát hiện ổ dịch ở Hàn Quốc, và là ổ dịch đầu tiên xuất hiện ở khu vực phía Nam sông Hàn.

Dịch tả lợn châu Phi lần đầu được phát hiện tại thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi vào ngày 17/9 vừa qua, sau đó phát hiện thêm một trang trại nhiễm bệnh nữa tại huyện Yeoncheon cũng thuộc tỉnh này. Tiếp đó, vào ngày 20/9, đã tiếp thêm nhận hai trường hợp khai báo lợn nhiễm bệnh tại thành phố Paju, nhưng đều có kết quả âm tính.

Lựa chọn của ban biên tập