Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 4 trong nước

Write: 2019-09-24 11:00:51Update: 2019-09-24 18:22:42

Phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 4 trong nước

Photo : YONHAP News

Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực ngày 24/9 cho biết đã xác định con lợn chết tại một trang trại chăn nuôi ở thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi) dương tính với dịch tả lợn châu Phi (ASF).  

Trước đó một ngày, chủ một trang trại chăn nuôi ở xã Jeokseong, thành phố Paju khai báo về trường hợp ba con lợn nái bị sảy thai và một con lợn chết.

Như vậy, chỉ một tuần sau khi phát hiện ổ dịch đầu tiên vào ngày 17/9 vừa qua, đã có 4 trang trại chăn nuôi phát sinh dịch bệnh trên toàn quốc.

Trang trại trên cách trang trại phát hiện dịch thứ hai tại huyện Yeoncheon gần 7 km, hiện đang nuôi khoảng 2.300 con lợn, trong đó có 200 con nái. Được biết, trang trại này đã dựng hàng rào để ngăn lợn rừng và nuôi lợn bằng thức ăn thường, không sử dụng thức ăn thừa. Đặc biệt, trang trại này đã từng được xác định âm tính với dịch tả lợn châu Phi, nên xuất hiện nghi ngờ về công tác kiểm tra, kiểm dịch của Chính phủ.

Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã xác định một ổ dịch tại trang trại lợn ở thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi, sau khi nhận được khai báo của chủ trang trại vào khoảng 7 giờ 30 phút tối ngày 23/9. Đây là trường hợp phát sinh dịch bệnh đầu tiên tại khu vực phía Nam sông Hàn. 

Bộ Nông lâm hiện đang tăng cường phòng dịch bệnh bằng cách xử lý tiêu hủy và chôn lấp toàn bộ lợn nuôi trong bán kính 3 km, thay vì 500 m gần địa điểm phát sinh dịch theo như "Hướng dẫn hành động khẩn cấp đối phó dịch tả lợn châu Phi". Cụ thể, Bộ đã tiến hành tiêu hủy hơn 2.700 con lợn của trang trại phát sinh dịch, cùng với hơn 500 con trong bán kính 3 km. 

Trong bối cảnh liên tiếp phát hiện ổ dịch mới, Bộ Nông lâm đã ban hành lệnh "cấm di chuyển" đối với các trang trại chăn nuôi lợn, lò mổ lợn và nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, xe chở thịt lợn tại tỉnh Gyeonggi, thành phố Incheon, tỉnh Gangwon trong vòng 48 giờ, bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tối ngày 23/9. Đồng thời, khuyến cáo các hộ chăn nuôi khử trùng tất cả công trình hạ tầng liên quan và lập tức khai báo khi phát sinh trường hợp nghi ngờ nhiễm dịch.

Liên quan đến kết quả kiểm tra dịch tễ học, Chính phủ cho biết nguyên nhân phát sinh bệnh có thể là do sự di chuyển xe cơ giới giữa các trang trại với trang trại phát hiện dịch bệnh đầu tiên. Tuy nhiên, Chính phủ cũng để ngỏ nhiều khả năng lây nhiễm khác, nên đang kiểm tra làm rõ nguyên nhân.

Lựa chọn của ban biên tập