Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắt đầu đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Write: 2019-09-24 15:48:29Update: 2019-09-24 18:23:56

Bắt đầu đàm phán chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Vòng đàm phán đầu tiên cho Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI, đã được khởi động tại Seoul ngày 24/9, dự kiến kéo dài trong hai ngày.

Trưởng đoàn đàm phán phía Hàn Quốc tạm thời sẽ là ông Jang Won-sam thuộc Bộ Ngoại giao, tương tự như vòng đàm phán Hiệp định lần thứ X trước đó. Trưởng đoàn phía Mỹ là ông James DeHart, quan chức Bộ Ngoại giao mới được bổ nhiệm vào vị trí này.

Hiện tại, Hàn Quốc chưa chỉ định Trưởng đoàn đàm phán mới, vẫn đang xem xét việc tiến cử cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính (FSC) Jeong Eun-bo, một quan chức xuất thân từ Bộ Kế hoạch và tài chính.

Thời gian qua, quá trình đàm phán chia sẻ chi phí quân sự thường được giao cho Bộ Ngoại giao hoặc Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, dường như trong vòng đàm phán lần này, Seoul sẽ tiến hành xem xét kỹ lưỡng về tính thỏa đáng theo từng hạng mục, xét trên quan điểm kinh tế.

Vòng đàm phán đặt mục tiêu lập mới khoản chia sẻ chi phí quân sự sẽ áp dụng từ năm 2020. Trước đó, vào tháng 3 năm nay, hai bên nhất trí nâng 8,2% khoản đóng góp của Hàn Quốc, lên thành 1.038,9 tỷ won (870 triệu USD). Thời hạn Hiệp định lần thứ X là cho tới hết năm 2019.

Hiện tại, Washington đang chủ trương nâng khoản đóng góp của Seoul cho lực lượng quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc lên mức 5 tỷ USD.

Đặc biệt, Washington có khả năng yêu cầu Seoul gánh vác chi phí triển khai các vũ khí chiến lược tới bán đảo Hàn Quốc, hay chi phí nhân công quân đội Mỹ, những hạng mục không được đưa vào khoản đóng góp của Seoul trước đó.

Về điều này, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố chỉ chấp nhận mức tăng "công bằng và hợp lý", căn cứ theo Hiệp định Quy chế dành cho quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc (SOFA). Do đó, dự báo cuộc thương thảo sẽ diễn ra hết sức gay gắt ngay từ vòng đàm phán đầu tiên.

Lựa chọn của ban biên tập