Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 100

Write: 2019-10-04 15:35:13Update: 2019-10-04 15:36:14

Khai mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 100

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 3/10 cho biết lễ khai mạc Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 100 được tổ chức tại sân vận động chính thuộc Khu liên hợp thể thao Jamsil, Seoul, vào lúc 5 giờ 30 phút chiều ngày 4/10, với quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Chương trình lễ khai mạc có sự đóng góp công sức của các thành viên từng tham gia tổ chức Olympic mùa đông PyeongChang 2018, trong đó có Tổng đạo diễn Won Il, hứa hẹn sân khấu đầy màu sắc, như tiết mục biểu diễn theo chủ đề, lễ rước đuốc, biểu diễn K-pop, lễ hội bắn pháo hoa quy mô lớn.

Thành phố Seoul mời 128 nhân vật kỳ cựu trong giới thể thao, 49 hậu thế của những người có công trong Phong trào độc lập trong nước, 15 hậu thế ở nước ngoài, tới tham dự lễ khai mạc.

Lễ khai mạc năm nay có chủ đề "Thần thoại của cơ thể - 100 năm lịch sử", với ý nghĩa người dân và các "anh hùng thể thao", chủ nhân của lịch sử 100 năm, cùng tề tựu để viết lên tương lai mới.

Tiết mục biểu diễn theo chủ đề khắc họa tinh thần thời đại của huyền thoại marathon Son Ki-jung, người đã đạt được thành tích vĩ đại là chiếc huy chương vàng Olympic Berlin năm 1936, thời kỳ đen tối nhất của bán đảo Hàn Quốc, xuyên qua lịch sử hiện đại đầy thăng trầm, gặp gỡ người dân Hàn Quốc, chủ nhân đất nước ngày nay.

Điểm nhấn của lễ khai mạc là màn rước đuốc. Ngày 22/9 vừa qua, ngọn đuốc đã được thắp lên tại núi Mani, đảo Ganghwa (thành phố Incheon), rồi được chuyền qua tay tổng cộng 1.100 người, di chuyển quãng đường dài 2.019 km trong vòng 13 ngày, đều là những con số kỷ lục.

Phần cuối lễ khai mạc là tiết mục biểu diễn của các ca sĩ, nhóm nhạc, và màn bắn pháo hoa quy mô lớn với chủ đề "Bước chân vĩ đại". Khoảng 30.000 quả pháo hoa sẽ làm rực sáng bờ sông Hàn đêm mùa thu, trong vòng 20 phút, từ lúc 8 giờ 30 phút tối.

Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 100 kéo dài từ ngày 4 đến 10/10, tại tổng cộng 72 địa điểm thi đấu ở thủ đô Seoul và một số tỉnh, thành khác, với tổng số 47 bộ môn thi đấu. Có khoảng 30.000 vận động viên từ 17 tỉnh, thành trên cả nước và 18 đoàn vận động viên Hàn kiều tham gia tranh tài. 

Nhiều vận động viên quốc gia cũng tham dự vào sự kiện này, do Đại hội diễn ra một năm trước thềm Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Ở môn bơi lội có kình ngư Park Tae-hwan, Kim Seo-yeong; môn đấu kiếm có vận động viên Park Sang-young, Nam Hyun-hee,; môn bắn súng là vận động viên Jin Jong-oh; Taekwondo là vận động viên Lee Dae-hoon.

Để sự kiện diễn ra thành công, có tổng cộng hơn 10.000 người dân tham gia công tác hỗ trợ, trong đó có lực lượng tình nguyện viên đông kỷ lục gồm 7.777 người.

Tiếp sau đó, Đại hội thể dục thể thao người khuyết tật toàn quốc lần thứ 39 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến19/10, tại 34 địa điểm, với 30 bộ môn thi đấu.

Lựa chọn của ban biên tập