Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bình Nhưỡng đặt điều kiện đối thoại là Washington từ bỏ chính sách thù địch

Write: 2019-10-07 17:10:15Update: 2019-10-07 17:25:03

Bình Nhưỡng đặt điều kiện đối thoại là Washington từ bỏ chính sách thù địch

Sau khi đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Thụy Điển thất bại, vào tối muộn ngày 6/10, Bắc Triều Tiên khẳng định không có ý định đàm phán trước khi Mỹ chịu thực thi các biện pháp nhằm từ bỏ chính sách thù địch với nước này.

19 tiếng sau cuộc đàm phán tại Thụy Điển, chính quyền miền Bắc đã ra một tuyên bố dưới danh nghĩa Bộ Ngoại giao, yêu cầu Washington phải có biện pháp thực chất, nhằm xóa bỏ chính sách thù địch cản trở đến quyền sinh tồn và phát triển của Bình Nhưỡng.

Bắc Triều Tiên nhấn mạnh không hề mong muốn một cuộc đàm phán "ghê tởm" tương tự như vừa qua, khẳng định đã đưa ra phương pháp giải quyết vấn đề hết sức rõ ràng, do đó "vận mệnh" của đối thoại phi hạt nhân hóa trong thời gian tới phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ. Bình Nhưỡng tiếp tục nhắc lại thời hạn là tới cuối năm nay.

Mặt khác, miền Bắc cũng phản bác lại thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đàm phán giữa hai bên thất bại. Khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh Washington đã mang tới một ý tưởng sáng tạo và thảo luận một cách tốt đẹp với Bình Nhưỡng, hoàn toàn khác với tuyên bố của miền Bắc. Bình Nhưỡng chỉ trích nội dung mà Washington công bố là nhằm dẫn dắt dư luận Mỹ theo một hướng khác.

Về việc Washington nói tới đề xuất nối lại đàm phán cấp chuyên viên sau hai tuần nữa, Bình Nhưỡng chỉ trích đây là một nội dung vô căn cứ, hoàn toàn khác với sự thật.

Bắc Triều Tiên phê phán Mỹ hoàn toàn không có quyết tâm chính trị cải thiện quan hệ song phương tại vòng đàm phán vừa qua, mà chỉ muốn lợi dụng quan hệ Mỹ-Triều để mang lại lợi ích chính trị.

Những lời lẽ cứng rắn trên của Bắc Triều Tiên cho thấy tiến trình đàm phán Mỹ-Triều trong thời gian tới sẽ không hề dễ dàng.

Lựa chọn của ban biên tập