Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bắt đầu tham vấn song phương Hàn-Nhật tại WTO

Write: 2019-10-10 11:51:01Update: 2019-10-10 17:13:01

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ bắt đầu mở cuộc tham vấn song phương đầu tiên, liên quan đến việc Seoul khởi kiện Tokyo lên Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về biện pháp hạn chế xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao.

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên cho biết phiên tham vấn với Nhật Bản sẽ diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 11/10 (giờ địa phương).

Đại diện tham vấn phía Hàn Quốc là quan chức phụ trách trật tự hợp tác thương mại, thuộc Phòng Chiến lược trật tự thương mại mới, tương đương cấp Vụ trưởng. Phía Nhật Bản cũng nhất trí cử quan chức cấp Vụ trưởng tham dự.

Vào ngày 11/9, Seoul đã khởi kiện lên WTO việc Tokyo áp đặt biện pháp siết chặt xuất khẩu ba mặt hàng công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp bán dẫn. Theo trình tự giải quyết, trong vòng 30 ngày sau khi khởi kiện, WTO sẽ khuyến khích hai bên tham vấn song phương. Trong vòng 60 ngày kể từ ngày đề nghị tham vấn song phương, nếu hai nước vẫn chưa thỏa hiệp được với nhau, Hàn Quốc sẽ được quyền yêu cầu tổ chức quốc tế này lập Ban hội thẩm, tương đương với Tòa án sơ thẩm.

Trong đơn đề nghị tham vấn song phương gửi Nhật Bản, Chính phủ Hàn Quốc chỉ ra rằng biện pháp hạn chế xuất khẩu của Tokyo là vi phạm các hiệp định thông thường liên quan đến thương mại hàng hóa, đồng thời vi phạm nghĩa vụ cấm phân biệt đối xử và giới hạn số lượng của Hiệp định chung về thuế quan và thương mại (GATT). Ngoài ra, quy định chuyển giao công nghệ của Nhật Bản cũng vi phạm Hiệp định liên quan đến biện pháp đầu tư về thương mại (TRIMs), Hiệp định về sở hữu trí tuệ (TRIPS), và Hiệp định chung về thương mại dịch vụ (GATS).

Lựa chọn của ban biên tập