Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc thận trọng về thời điểm nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều

Write: 2019-10-11 13:45:49Update: 2019-10-11 14:15:35

Hàn Quốc thận trọng về thời điểm nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Lee Do-hoon nhận định cần phải chờ xem liệu đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều có được nối lại trong vòng hai tuần hay không. 

Trả lời báo giới tại sân bay quốc tế Incheon vào ngày 10/10, sau khi kết thúc lịch trình thăm Washington kéo dài ba ngày, ông Lee cho biết đã được Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun chia sẻ cụ thể về kết quả đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều, diễn ra vào ngày 5/10 vừa qua tại Stockholm, Thụy Điển.

Sau cuộc đàm phán thất bại tại Stockholm, Mỹ công bố nước này đã chấp thuận đề xuất của Chính phủ Thụy Điển về việc nối lại đàm phán với Bình Nhưỡng trong vòng hai tuần tới. Ngược lại, Bắc Triều Tiên lại phản ứng tiêu cực về đề xuất này.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc cho biết trong cuộc gặp với Đặc phái viên Mỹ Biegun, quan chức hai nước đã bàn bạc sâu về phương án phối hợp Hàn-Mỹ trong thời gian tới, nhất trí sẽ tiếp tục trao đổi và xứ lý tùy tình hình cụ thể.

Ông Lee đã thăm Washington từ ngày 7/10 đến ngày 10/10, tham dự cuộc họp giữa Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ, Hàn-Mỹ-Nhật, và thảo luận việc nối lại đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều.

Lựa chọn của ban biên tập