Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Không quân công bố kế hoạch nhập chiến đấu cơ F-35A

Write: 2019-10-11 13:50:07Update: 2019-10-11 14:13:34

Không quân công bố kế hoạch nhập chiến đấu cơ F-35A

Photo : YONHAP News

Không quân Hàn Quốc cho biết sẽ nhận bàn giao 13 máy bay chiến đấu tàng hình F-35A do Mỹ sản xuất trong năm 2020, và 14 chiếc vào năm 2021. Đây là nội dụng được báo cáo trong buổi thanh tra của Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội, diễn ra vào ngày 10/10 tại trụ sở Trụ sở quân khu Gyeryongdae (thành phố Gyeryong, tỉnh Nam Chungcheong),  

Tháng 3 năm nay, 2 chiến đấu cơ F-35A đầu tiên đã được nhập vào Hàn Quốc. Cho tới nay, Không quân đã nhận bàn giao tổng cộng 8 chiếc, và dự kiến nhận thêm 5 chiếc cho tới cuối năm 2019. Tức cho tới năm sau, sẽ có 26 chiếc F-35A được nhập vào Hàn Quốc.

F-35A có vận tốc tối đa đạt Mach 1.8, bán kính tác chiến rộng 1.093 km, được trang bị tên lửa không đối không, đạn tấn công trực tiếp đồng loạt (JDAM), bom đường kính nhỏ (SDB). 

Không quân cũng đang tiến hành đào tạo phi công, kỹ thuật viênsư, xây dựng hệ thống nền tảng, hạ tầng liên quan để chuẩn bị triển khai chiến đấu cơ tàng hình tối tân này.

Hiện tại 8 phi công và 90 kỹ thuật viên đã kết thúc quá tình đào tại tại Mỹ, 4 phi công và 101 kỹ thuật viên đang được đào tạo trong nước.

Mặt khác, tới cuối năm nay, Không quân sẽ nhập thêm 4 máy bay tiếp dầu trên không KC-330 và 4 máy bay do thám không người lái tầm cao "Global Hawk".
 
KC-330 có vận tốc tối đa đạt Mach 0.86, quãng đường bay tối đa đạt khoảng 15.320 km. Việc nhập thêm 4 chiếc máy bay này được kỳ vọng sẽ giúp Không quân nâng cao năng lực tác chiến tầm xa.

Global Hawk được mệnh danh là máy bay trinh sát không người lái tầm cỡ "vệ tinh trinh sát", vì có thể phân biệt được các vật thể có kích thước 0,3m trên mặt đất từ độ cao 20 km trên không, nhờ ra-đa và thiết bị thăm dò bằng tia hồng ngoại. Loại máy bay này sẽ được quân đội Hàn Quốc sử dụng như một thiết bị quan trọng giám sát  Bắc Triều Tiên.

Hiện tại, Không quân đang tiến hành đào tạo trong nước cho 8 phi công, 4 kỹ sư điều khiển cảm biến, 16 kỹ thuật viên cho máy bay trinh sát Global Hawk, và các công tác chuẩn bị khác như xây dựng hạ tầng, lập đội phi đội bay.

Lựa chọn của ban biên tập