Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống cam kết nuôi dưỡng công nghiệp hải dương

Write: 2019-10-11 13:57:13Update: 2019-10-11 14:12:53

Tổng thống cam kết nuôi dưỡng công nghiệp hải dương

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định "biển là tương lai của chúng ta".  

Tham dự Hội nghị báo cáo chiến lược phát triển ngành công nghiệp hải dương mới ở tỉnh Nam Chungcheong mới đây, Tổng thống cam kết sẽ nuôi dưỡng ngành công nghệp mới về hải dương với 5 nội dung trọng tâm là sinh học biển, du lịch biển, tàu thân thiện với môi trường, thiết bị hàng hải tiên tiến và công nghiệp năng lượng biển. Đồng thời ông hứasẽ nâng quy mô thị trường liên quan từ mức 3.000 tỷ won (2,5 tỷ USD) lên 11.000 tỷ won (hơn 9,2 tỷ USD) vào năm 2030.

Tổng thống đánh giá cao quyết tâm mở cánh cửa tương lai thông qua tài nguyên biển của tỉnh Nam Chungcheong, và hứa hẹn sẽ giúp thành lập 20 công ty khởi nghiệp về hải dương có doanh thu trên 100 tỷ won (hơn 84 triệu USD) cho tới năm 2030.

Tổng thống Moon khẳng định sẽ xây dựng một cụm công nghiệp sinh học biển, thu hút các công ty và nhân tài; khảo sát các khu vực ven biển để mở rộng vùng đặc quyền kinh tế; hỗ trợ các lĩnh vực thiết bị hàng hải tiên tiến như rô-bốt xây dựng dưới nước, tàu chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Cùng với đó, Chính phủ sẽ xây xây dựng mạng lưới cảng biển thông minh, phát triển tàu thuyền tự vận hành, tăng cường tiềm lực cạnh tranh của ngành vận tải biển.

Nguồn gốc của tiềm lực biển chính là khoa học công nghệ, do đó, Chính phủ sẽ mở rộng hỗ trợ cho nghiên cứu và phát triển (R&D) ngành hải sản lên mức 1.000 tỷ won (840 triệu USD) cho tới năm 2022.

Tổng thống nhận định tầm quan trọng của biển trên thế giới đang ngày càng lớn, với tốc độ tăng trưởng nhanh chóng 8,5% mỗi năm. Trong khi đó, tỉnh Nam Chungcheong lại gần với thủ đô, và Trung Quốc nên có tiềm năng đầu tư và giao thương rất lớn.

Tham dự hội nghị cùng ngày còn có Tỉnh trưởng tỉnh Nam Chungcheon Yang Seung-ho và Bộ trưởng Hải dương và thủy sản Moon Seong-hyeok.

Lựa chọn của ban biên tập