Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Cuối tháng 10 sẽ công bố đối sách bổ sung về tuần làm việc tối đa 52 tiếng

Write: 2019-10-11 14:30:11Update: 2019-10-11 16:37:46

Cuối tháng 10 sẽ công bố đối sách bổ sung về tuần làm việc tối đa 52 tiếng

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 11/10 cho biết Chính phủ sẽ công bố đối sách bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc mở rộng áp dụng  tuần làm việc tối đa 52 tiếng từ năm sau.

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc từng công bố sẽ lập phương án chuẩn bị thực hiện quy định mới đối với các doanh nghiệp có từ 50 đến 219 nhân viên. Nhiều phương án đã được đề cập như trì hoãn thời gian triển khai, thêm thời gian hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, hoặc áp dụng theo từng giai đoạn. 

Theo Phó Thủ tướng, các ban ngành hữu quan của Chính phủ sẽ tiến hành thảo luận nội bộ để đưa ra những biện pháp bổ sung phù hợp và dự kiến sẽ công bố đối sách bổ sung vào cuối tháng 10.

Mặt khác, Phó Thủ tướng nhận định Chính phủ sẽ lập đối sách ở cả lĩnh vực  chíp bán dẫn của Hàn Quốc do ngành công nghiệp này dự kiến sẽ có thể hồi phục trong nửa đầu năm sau. Đây là một mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc, chiếm 20 % tổng kim ngạch xuất khẩu.

Lựa chọn của ban biên tập