Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát thảo luận đối sách sau khi Bộ trưởng Tư pháp xin từ chức

Write: 2019-10-15 10:18:51Update: 2019-10-15 15:48:08

Viện Kiểm sát thảo luận đối sách sau khi Bộ trưởng Tư pháp xin từ chức

Photo : YONHAP News

Bất ngờ trước thông tin Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk tuyên bố từ chức chiều ngày 14/10, Viện Kiểm sát đã liên tiếp tổ chức họp ban lãnh đạo để thảo luận đối sách trong thời gian tới. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, Viện Kiểm sát vẫn chưa đưa ra lập trường chính thức nào.

Được biết, nhóm điều tra Viện Kiểm sát phụ trách điều tra các nghi vấn xoay quanh thành viên gia đình ông Cho, cũng đã nêu ý kiến về lịch trình và phương hướng điều tra trong thời gian tới.

Vì ông Cho nêu rõ lý do từ chức là do "sự điều tra nhắm vào gia đình" của Viện Kiểm sát, nên giới công tố viên cấp cao Viện Kiểm sát lo ngại sẽ bị dư luận chỉ trích mạnh mẽ nếu chậm trễ công tác điều tra. Tuy nhiên, một số ý kiến khác cho rằng không nên liên hệ việc ông Cho xin rút lui với quá trình điều tra.

Viện Kiểm sát bác bỏ tin đồn Viện trưởng Viện Kiểm sát tối cao Yoon Seok-yeol cũng sẽ xin rút lui, đồng thời khẳng định vẫn tiếp tục các công tác điều tra đang tiến hành, thực hiện những phương án cải cách đã công bố, không liên quan tới việc ông Cho Kuk xin từ chức.

Mặt khác, nghi vấn về việc Viện trưởng Yoon nhận tiếp đãi từ một doanh nghiệp xây dựng vẫn chưa lắng xuống. Ông Yoon khẳng định đây chỉ là tin thất thiệt và cho biết đã tố giác hãng tin và ký giả đưa tin làm tổn hại danh dự người khác. Tuy nhiên, nghi ngờ này, cộng thêm việc ông Cho Kuk xin từ chức, dự kiến sẽ gây thêm gánh nặng cho vị trí của Viện trưởng Yoon Seok-yeol.

Lựa chọn của ban biên tập