Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắt đầu công tác săn bắt lợn rừng

Write: 2019-10-15 13:34:55Update: 2019-10-15 17:58:50

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng và Bộ Môi trường Hàn Quốc hôm thứ Ba (15/10) bắt đầu săn bắt lợn rừng ở khu vực có khả năng cao phát sinh dịch tả lợn châu Phi (ASF).

Công tác săn bắt được tiến hành vào cả ban ngày và ban đêm ở các khu vực trọng điểm thuộc vùng tiếp giáp với ổ dịch, hay những địa phương phát hiện ổ dịch như thành phố Paju, huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi), huyện Hwacheon, huyện Inje (tỉnh Gangwon).

Theo đó, có khoảng 70 đến 80 đội săn bắt kết hợp giữa tư nhân, cơ quan Nhà nước và quân đội, mỗi đội khoảng 11 đến 12 người được trang bị các thiết bị giám sát, sẽ tham gia vào công tác săn bắt lợn rừng.

Bộ Quốc phòng cho biết sẽ tiến hành săn bắt trong 48 giờ từ ngày 15/10, sau đó xem xét tính an toàn và hiệu quả trước khi thực hiện kế hoạch chính thức. Bộ dự định sẽ cử đội săn bắt, kết hợp với đặt bẫy, để giảm bớt số lượng cá thể lợn rừng.

Ở các khu vực đã phát sinh dịch tả lợn châu Phi, Bộ Quốc phòng sẽ đặt cơ sở hạ tầng ngăn chặn lợn rừng, sau đó đội săn bắt sẽ thực hiện nhiệm vụ hạn chế lợn rừng chạy sang các khu vực khác.

Viện nghiên cứu môi trường quốc gia Hàn Quốc (NIER) đã tiến hành phân tích kiểm tra xác cá thể lợn rừng được tìm thấy ở khu vực cách đường kiểm soát dân sự 900 m, thuộc xã Jangnam, huyện Yeongcheon, tỉnh Gyeonggi vào lúc 8 giờ sáng ngày 14/10. Kết quả cho thấy lợn dương tính với vi-rút tả lợn châu Phi, nâng số lợn rừng nhiễm dịch bệnh lên 6 cá thể.

Lựa chọn của ban biên tập