Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Bắt đầu điều tra những người có thu nhập cao nghi ngờ trốn thuế

Write: 2019-10-16 14:06:08Update: 2019-10-16 16:14:44

Bắt đầu điều tra những người có thu nhập cao nghi ngờ trốn thuế

Photo : YONHAP News

Cơ quan thuế đã bắt đầu điều tra những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội (SNS), hay người hoạt động trên kênh Youtube (Yoububer), có thu nhập cao nhưng không khai báo.  

Cơ quan thuế quốc gia (NTS) cho biết đã bắt tay vào điều tra 122 người có thu nhập cao gồm vận động viên, nghệ sĩ, kể cả những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội và các Youtuber. Những đối tượng này bị nghi ngờ trốn thuế đối với các khoản lợi nhuận cao thu được từ các hoạt động trong ngành mới nổi, các ngành đỉnh cao.

Gần đây, những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội đang cố gắng lợi dụng lỗ hổng khó phát hiện bằng phương pháp đánh thuế hiện hành để trốn thuế. Cơ quan thuế quốc gia phát hiện các đối tượng này đã thu lợi nhuận bằng ngoại hối từ các doanh nghiệp nền tảng ở nước ngoài, hay không khai báo các khoản lợi nhuận thu được thông qua các kênh bán hàng trực tuyến nước ngoài. Các nghệ sĩ không khai báo thu nhập từ các công ty tổ chức sự kiện ở nước ngoài, hay tính chi phí ở khách sạn cao cấp, chi phí du lịch cá nhân vào chi phí hoạt động của công ty để trốn thuế.

Một quan chức Cơ quan thuế quốc gia cho biết việc những người nổi tiếng cố ý trốn thuế sẽ khiến người dân cảm thấy không công bằng. Do đó, cần phải xử lý nghiêm minh các trường hợp này.

Năm ngoái, cơ quan thuế quốc gia cũng đã điều tra thuế đối với 881 người có thu nhập cao, truy thu số tiền lên tới 695,9 tỷ won (hơn 586 triệu USD).

Lựa chọn của ban biên tập