Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ vẫn đang thảo luận vấn đề vị thế quốc gia đang phát triển tại WTO

Write: 2019-10-18 14:14:06Update: 2019-10-18 17:38:59

Chính phủ vẫn đang thảo luận vấn đề vị thế quốc gia đang phát triển tại WTO

Photo : KBS News

Tại buổi thanh tra của Quốc hội ngày 18/10, Bộ trưởng Công nghiệp, thuơng mại và tài nguyên Hàn Quốc Sung Yun-mo cho biết các ban ngành hữu quan Chính phủ đang thảo luận việc có nên tiếp tục duy trì vị thế quốc gia đang phát triển tại Tổ chức thương mại thế giới (WTO) hay không.   

Nghị sĩ Wi Seong-gon của đảng Dân chủ đồng hành cho rằng việc từ bỏ vị thế quốc gia đang phát triển không khác nào chối bỏ ngành nông nghiệp quốc gia. Bộ trưởng Sung trả lời các cơ quan Chính phủ đang thu thập ý kiến và trao đổi với các đoàn thể nông dân liên quan trực tiếp tới vấn đề này. Chính phủ sẽ xem xét tổng hợp các yếu tố, như hiệu quả, vị thế quốc tế của Hàn Quốc, để đưa ra quyết định cuối cùng.

Cũng trong buổi thanh tra của Quốc hội, Bộ trưởng Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Kim Hyun-soo cho biết việc duy trì vị thế quốc gia đang phát triển tại WTO hay không mặc dù không ảnh hưởng ngay tới lĩnh vực trợ cấp nông nghiệp, nhưng Chính phủ đang xem xét cẩn trọng và cân nhắc tới những tác động có thể xảy ra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/7 đã yêu cầu Tổ chức thương mại thế giới xem xét lại vị thế quốc gia đang phát triển, bởi một số nước mặc dù đã đạt được thành tựu lớn về phát triển kinh tế nhưng vẫn đang hưởng lợi từ vị thế này. 

Ông Trump nói trong vòng 90 ngày, tức là đến ngày 23/10, nếu WTO không có phương án sửa đổi, Mỹ sẽ đơn phương dừng ưu đãi với các nước tương ứng. Chính phủ Hàn Quốc sẽ đưa ra lập trường sát thời hạn này.

Lựa chọn của ban biên tập