Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Bang California thông qua dự luật quy định nghĩa vụ khai báo con nuôi người nước ngoài

Write: 2019-10-18 14:28:53Update: 2019-10-18 14:29:09

Bang California thông qua dự luật quy định nghĩa vụ khai báo con nuôi người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại Los Angeles (Mỹ) cho biết Thống đốc bang California Gavin Newsom ngày 12/10 đã ký thông qua dự luật quy định nghĩa vụ khai báo con nuôi người nước ngoài. 

Dự luật này do một nghị sĩ gốc Hàn tên là Choi Suk-ho đề xuất. Dự luật quy định cha mẹ nuôi phải hoàn tất quy trình xác nhận quan hệ cha mẹ-con cái, điều kiện để người con được cấp quyền công dân Mỹ, trong vòng 60 ngày sau khi con nhập cảnh, hoặc trước sinh nhật 16 tuổi của con. Nếu cha mẹ nuôi không thực hiện đúng nghĩa vụ này, cơ quan phụ trách vấn đề nhận con nuôi người nước ngoài sẽ phải hoàn tất quy trình trong vòng 90 ngày sau khi đứa trẻ nhập cảnh vào Mỹ.

Tổng lãnh sự Kim Wan-joong đánh giá dự luật trên giúp ngăn chặn lỗ hổng pháp lý trong thời gian qua, khiến nhiều đứa trẻ, trong đó có trẻ em Hàn Quốc, được nhận nuôi vào Mỹ mà không được cấp quốc tịch.

Từ năm 1955 tới năm 2016, có khoảng 11.000 người Hàn được nhận nuôi vào Mỹ, trong đó ước tính có khoảng hơn 8.000 người không được cấp quốc tịch.

Lựa chọn của ban biên tập