Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Mỹ công bố lịch trình vòng đàm phán thứ hai về chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc

Write: 2019-10-21 13:20:26Update: 2019-10-21 17:37:00

Mỹ công bố lịch trình vòng đàm phán thứ hai về chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc

Photo : KBS News

Sau khi thông báo kế hoạch đàm phán chia sẻ chi phí quân sự với Hàn Quốc trong tuần sau, Mỹ tiếp tục công khai yêu cầu tăng mức đóng góp của Hàn Quốc.  

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ hai Hiệp định đặc biệt về chia sẻ chi phí quân sự Hàn-Mỹ (SMA) lần thứ XI trong ba ngày, từ ngày 22/10, tại Hawaii (Mỹ).

Trong thông cáo giải thích lịch trình đàm phán, Washington một mặt đánh giá những đóng góp của Chính phủ Seoul giúp duy trì quan hệ đồng minh song phương vững mạnh trong thời gian qua, mặt khác lại công khai gây áp lực về việc nâng khoản đóng góp của Hàn Quốc.

Washington nhấn mạnh chi phí cho quân đồn trú Mỹ phải được nước đồng minh gánh vác, chia sẻ công bằng. Tức là, dù Hàn Quốc là đồng minh của Mỹ đi chăng nữa thì cũng phải chi trả chi phí triển khai tài sản chiến lược của Mỹ.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang nỗ lực để nhanh chóng đạt được kết quả đàm phán, và sẽ hạn chế đề cập đến nội dung cụ thể trong quá trình đàm phán.

Hai bên sẽ thảo luận trên nguyên tắc đảm bảo mức chia sẻ chi phí quân sự công bằng và hợp lý.

Mặc dù con số chính xác mức chia sẻ chi phí quân sự mà Mỹ yêu cầu vẫn chưa được không khai, song nhiều ý kiến dự đoán năm sau Hàn Quốc có thể sẽ phải gánh vác khoản chi phí lên tới 6.000 tỷ won (hơn 5 tỷ USD), cao gấp 5 đến 6 lần so với năm nay.

Lựa chọn của ban biên tập