Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Biểu tình thắp nến trước trụ sở Quốc hội, kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát

Write: 2019-10-21 13:32:19Update: 2019-10-21 13:41:53

Biểu tình thắp nến trước trụ sở Quốc hội, kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát

Photo : YONHAP News

Ngày 19/10, cuối tuần đầu tiên sau khi ông Cho Kuk từ chức Bộ trưởng Tư pháp, người dân Hàn Quốc vẫn tiếp tục biểu tình quy mô lớn tại nhiều nơi thuộc thủ đô Seoul. 

Cuối tuần trước, người dân không tập trung biểu tình thắp nến trước trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul như những lần trước, mà biểu tình tại trước trụ sở Quốc hội ở Yeouido. Toàn bộ 8 làn xe hai chiều trên đoạn đường phía trước trụ sở Quốc hội chật kín đoàn người biểu tình.

Những người biểu tình tiếp tục yêu cầu Quốc hội nhanh chóng thông qua các dự luật cải cách Viện Kiểm sát, như dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng. "Liên minh người dân loại trừ gốc rễ tiêu cực ngành tư pháp" tuyên bố sẽ tiếp tục biểu tình thắp nến vô thời hạn trước trụ sở Quốc hội cho tới khi nào các dự luật này được thông qua.

Ngoài ra, một cuộc biểu tình khác hối thúc cải cách nội bộ Viện Kiểm sát cũng diễn ra gần khu vực ga Seocho (quận Seocho), nơi có trụ sở Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul. Người dân tập trung kín trên đoạn đường dài 600m của Đại lộ Seocho, chỉ trích gay gắt việc Viện Kiểm sát điều tra các thành viên trong gia đình cựu Bộ trưởng Tư pháp.

Các tổ chức bảo thủ cũng tiến hành biểu tình ở đoạn đường đối diện nơi diễn ra cuộc biểu tình kêu gọi cải cách Viện Kiểm sát, một mặt lên án cựu Bộ trưởng Tư pháp, mặt khác phản đối dự luật thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng.

Trong ngày 19/10, Cảnh sát đã điều động 8.400 nhân lực tới giữ trật tự tại các địa điểm biểu tình, bố trí 97 đơn vị tại riêng khu vực Yeouido. Rất may, không có xô xát lớn xảy ra giữa các tổ chức biểu tình.

Lựa chọn của ban biên tập