Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam vợ cựu Bộ trưởng Tư pháp

Write: 2019-10-21 14:24:53Update: 2019-10-21 17:39:14

Viện Kiểm sát đề nghị bắt giam vợ cựu Bộ trưởng Tư pháp

Photo : YONHAP News

Viện Kiểm sát khu vực Trung Seoul ngày 21/10 đã đề nghị Tòa án ban lệnh bắt giam giáo sư Chung Kyung-shim, vợ cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk.  

Trước đó, Viện Kiểm sát đã chính thức điều tra bà Chung từ ngày 27/8, tiến hành khám xét các trường học liên quan đến nghi vấn sai phạm trong quá trình tuyển sinh đại học của con gái bà này.

Viện Kiểm sát cáo buộc Giáo sư Chung các tội danh âm mưu lừa gạt, cản trở người thi hành công vụ, làm giả giấy tờ. Bà Chung bị nghi ngờ đã làm giả giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Dongyang, nơi bà công tác, cho con gái. Giấy khen này đã được đưa vào hồ sơ xét tuyển đại học của con gái bà này.

Ngoài ra, Viện Kiểm sát cũng cáo buộc bà Chung tội danh biển thủ, vi phạm Luật thị trường vốn, liên quan tới nghi ngờ các thành viên trong gia đình bà này đã góp vốn vào một quỹ tư nhân.

Bà Chung bị cáo buộc đã can thiệp sâu vào quá trình điều hành và đầu tư của quỹ, chiếm đoạt tiền vốn của công ty sản xuất pin sạc "WFM", nơi công ty điều hành quỹ "Co-Link PE" đầu tư, nhằm thu hồi vốn đầu tư trái phép.

Thêm vào đó, Viện Kiểm sát cáo buộc bà Chung tội kích động người khác che giấu, làm giả chứng cứ. Bà bị tình nghi đã đề nghị công ty Co-Link PE soạn thảo báo cáo giả trước thềm phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực của ông Cho Kuk tại Quốc hội. Bà còn ngầm ám hiệu cho nhân viên quản lý tài sản của mình thay ổ cứng máy tính, hòng che giấu chứng cứ.

Trước đó, trong quá trình Viện Kiểm sát 7 lần triệu tập điều tra kín, bà Chung nói bà bị chẩn đoán mắc u não và xơ vữa động mạch. Tuy nhiên, sau khi kiểm chứng tình trạng sức khỏe của bà, các công tố viên vẫn quyết định cần bắt giam bà Chung để điều tra.

Tòa án sẽ tiến hành thẩm định đề nghị bắt giam của Viện Kiểm sát và công bố quyết định cuối cùng vào ngày 23/10.

Lựa chọn của ban biên tập