Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Tổng thống Mỹ xác nhận đường dây nóng với Bắc Triều Tiên

Write: 2019-10-22 10:17:47Update: 2019-10-22 21:15:41

Tổng thống Mỹ xác nhận đường dây nóng với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ngày 22/10 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump khẳng định đang giữ liên lạc với nhà lãnh đạo Kim Jong-un qua điện thoại. Tức là lãnh đạo hai nước liên lạc với nhau qua một đường dây nóng, chứ không qua thư tay.

Giải trình về vụ bê bối liên quan đến Ukraine ngày 11/10, Tổng thống Trump đã lần đầu đề cập đến việc liên lạc bằng điện thoại nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên, tương tự cách liên lạc với các nhà lãnh đạo khác. Nhưng nội dung này không được xác thực cho đến khi ông Trump tái khẳng định ngày 22/10.

Theo Tổng thống Trump, người tiền nhiệm ông là cựu Tổng thống Barack Obama đã từng 11 lần gọi điện cho ông Kim Jong-un nhưng không thành công. Tuy nhiên, Chủ tịch miền Bắc đã nhận cuộc gọi của ông Trump.

Giải thích về quá trình tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi cuối tháng 6, Tổng thống Trump cho biết đã nhận được cuộc gọi của nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ 10 phút sau khi ông đề xuất gặp Chủ tịch miền Bắc. Tuy nhiên, chưa xác định được khi đó ông Kim đã trực tiếp gọi, hay các quan chức khác gọi.

Nhiều ý kiến cho rằng việc trao đổi qua điện thoại với nhà lãnh đạo miền Bắc chỉ là cách nói phô trương của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, nếu điều này là đúng thì đây là tín hiệu tốt cho đàm phán Mỹ-Triều trong tương lai, bất chấp cuộc họp cấp chuyên viên song phương đang trong cục diện bế tắc.

Lựa chọn của ban biên tập