Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống cam kết cải cách quyết liệt hơn vì một xã hội công bằng

Write: 2019-10-22 12:31:18Update: 2019-10-22 21:12:55

Tổng thống cam kết cải cách quyết liệt hơn vì một xã hội công bằng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/10 đã có bài phát biểu lần thứ 4 trước Quốc hội, tuyên bố sẽ xúc tiến cải cách quyết liệt hơn nữa, đáp ứng yêu cầu của người dân về một xã hội công bằng.

Liên quan tới tranh cãi xoay quanh cựu Bộ trưởng Tư pháp Cho Kuk, ông Moon cho biết bản thân ông đã nghiêm túc lắng nghe những ý kiến đa dạng từ người dân, và cảm thấy trách nhiệm nặng nề trên cương vị là Tổng thống.

Người dân đang yêu cầu thay đổi cả những thông lệ bất công, những đặc quyền vốn được coi là hợp pháp từ trước tới nay. Tổng thống cho rằng càng là tầng lớp lãnh đạo trong xã hội càng phải phát huy tính công bằng, và cam kết sẽ quyết liệt xúc tiến cải cách.

Đối với giáo dục, lĩnh vực người dân cho rằng tồn tại nhiều bất công nhất hiện nay, Tổng thống cam kết sẽ lập dự thảo sửa đổi chế độ tuyển sinh đại học, giải tỏa tình trạng xếp thứ hạng học sinh tại bậc trung học phổ thông, nâng tỷ trọng tuyển sinh đại học.
 
Ông Moon cũng nhấn mạnh vấn đề cải cách Viện Kiểm sát là bài toán cấp bách theo mệnh lệnh của người dân, và đề nghị Quốc hội sớm thông qua các dự luật liên quan. Tổng thống khẳng định việc thành lập Cơ quan điều tra quan chức cấp cao về tham nhũng là rất cần thiết và mang ý nghĩa to lớn. 

Cuối cùng, Tổng thống nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ngân sách trong bối cảnh kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với nhiều khó khăn. Ông đề nghị Quốc hội nhanh chóng thông qua dự thảo ngân sách năm sau, với quy mô 513.500 tỷ won (438 tỷ USD).

Lựa chọn của ban biên tập