Từ 8 giờ sáng ngày 22/10, trong vòng 48 tiếng, các đội săn bắt kết hợp giữa tư nhân, cơ quan Nhà nước và quân đội đã triển khai đợt hai công tác săn bắt lợn rừng, nhằm ngăn chặn sự lan rộng của dịch tả lợn châu Phi. Trước đó, đợt một được tiến hành từ ngày 15/10, cũng trong vòng 48 tiếng, tại các khu vực có khả năng cao phát sinh dịch tả lợn châu Phi.
Trong cuộc họp rà soát tình hình phòng dịch tả lợn châu Phi sáng cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc Lee Jae-wook, đã chỉ thị huy động nhân lực quân đội, tư nhân, thực hiện triệt để các biện pháp phòng dịch khẩn cấp, và hết sức chú ý tới sự an toàn của người dân.
Trong ngày 21/10, cơ quan phòng dịch đã bắt thêm được 591 con lợn rừng. Tổng số lợn rừng bị bắt trong năm nay đã lên tới 55.041 con.
Vào ngày 19/10 vừa qua, thêm một con lợn rừng nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện ở khu vực xã Wonnam, huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon, nâng tổng số lợn rừng nhiễm bệnh lên 12 con. Trước đó, xã Wonnam cũng phát hiện lợn rừng nhiễm bệnh trong ngày 12 và 16/10.
Do đó, Bộ Nông lâm chỉ thị đẩy nhanh công tác thu mua, tiêu hủy và chôn lấp lợn tại huyện Yeoncheon (tỉnh Gyeonggi) và huyện Cheorwon, những nơi liên tiếp phát hiện lợn rừng nhiễm bệnh.
Tới ngày 21/10, Bộ đã hoàn tất thu mua 15.600 con lợn ở 46 trang trại thuộc thành phố Paju (tỉnh Gyeonggi), 3.000 con ở 6 trang trại thuộc thành phố Gimpo (cùng tỉnh); và vẫn đang tiến hành thu mua 15.000 con lợn ở 29 trang trại thuộc huyện Yeoncheon; tiêu hủy, chôn lấp 66.000 con lợn thuộc 75 trang trại ở Gimpo, Paju và Yeoncheon.