Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Xúc tiến 14 "Dự án phát triển cân bằng quốc gia" theo giai đoạn

Write: 2019-10-22 16:22:01Update: 2019-10-22 21:36:06

Xúc tiến 14 "Dự án phát triển cân bằng quốc gia" theo giai đoạn

Photo : YONHAP News

Từ cuối năm nay, Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc sẽ xúc tiến theo giai đoạn các dự án được lựa chọn là "Dự án phát triển cân bằng quốc gia" và được miễn quy trình nghiên cứu khả thi.

Trong đó, có 14 dự án đường bộ được lựa chọn là "Dự án phát triển cân bằng quốc gia" với tổng quy mô khoảng 6.000 tỷ won (5,1 tỷ USD), gồm ba dự án đường cao tốc, 11 dự án quốc lộ.

Từ tháng 3 năm nay, Bộ Địa chính và giao thông đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và tài chính tiến hành xem xét tính phù hợp của kế hoạch dự án, hoàn tất xem xét 11 dự án đường bộ vào tháng 8. Ba dự án còn lại sẽ được hoàn tất xem xét vào tháng 11 năm nay.

Để triển khai "Dự án phát triển cân bằng quốc gia", Bộ Địa chính đã đề nghị tổng cộng 94,6 tỷ won (gần 81 triệu USD) ngân sách trong năm sau, lên kế hoạch triển khai thiết kế lần lượt từ những dự án đã hoàn tất xem xét tính phù hợp.
 
Trong số 11 dự án đã hoàn tất xem xét, ba dự án đường cao tốc sẽ được mời thầu đánh giá tính khả thi trong tháng này, để có thể triển khai ngay trong năm nay. Trong số 8 dự án xây dựng quốc lộ, có 6 dự án cần thiết kế mới. Bộ Địa chính dự định trong tháng này sẽ mời thầu thiết kế cho 6 dự án trên. Với ba dự án chưa hoàn tất xem xét tính phù hợp, Bộ sẽ xúc tiến ngay các quy trình tiếp theo, như mời thầu thiết kế ngay khi công tác xem xét hoàn tất.

Để đạt mục tiêu hoàn tất các dự án vào năm 2028, Bộ Địa chính giao thông sẽ lập kế hoạch dự án một cách kỹ lưỡng và đảm bảo nguồn ngân sách phù hợp.

Lựa chọn của ban biên tập