Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Hàn Quốc gặp gỡ và chúc mừng Nhật hoàng Naruhito

Write: 2019-10-23 11:29:28Update: 2019-10-23 18:19:55

Thủ tướng Hàn Quốc gặp gỡ và chúc mừng Nhật hoàng Naruhito

Photo : YONHAP News

Đại diện Chính phủ Hàn Quốc tham dự lễ đăng quang của Nhật hoàng, Thủ tướng Lee Nak-yon ngày 22/10 đã gửi lời chúc mừng tới Nhật hoàng Naruhito, bày tỏ hy vọng người dân Nhật Bản sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn dưới triều đại Lệnh Hòa (Reiwa). 

Văn phòng Thủ tướng cho biết, Thủ tướng Lee đã gặp và gửi lời chúc tới Nhật hoàng khi tham dự buổi yến tiệc tại Hoàng cung Tokyo. Thủ tướng Hàn Quốc cũng gửi lời chúc mừng của Tổng thống Moon Jae-in tới Nhật hoàng Naruhito. 

Mặc dù nội dung bức thư tay của Tổng thống Moon Jae-in gửi Thủ tướng Abe Shinzo thông qua Thủ tướng Lee vẫn chưa được công khai, song nhiều ý kiến cho rằng bức thư có nội dung cầu mong bình an cho người dân Nhật Bản, và chúc mừng sự khởi đầu của triều đại Lệnh Hòa.

Điểm khiến dư luận quan tâm nhất chính là cuộc gặp giữa Thủ tướng Lee và Thủ tướng Abe, dự kiến diễn ra ngày 24/10 tới. Cuộc gặp này được cho là sẽ không kéo dài, nhưng tại đây, Thủ tướng Lee sẽ trao thư tay của Tổng thống Moon cho ông Abe.

Nhiều ý kiến dự đoán bức thư sẽ bày tỏ ý kiến chân thành của Tổng thống Hàn Quốc về việc cần phải hóa giải mối quan hệ Hàn-Nhật. Thủ tướng Lee chắc chắn cũng sẽ khẳng định lập trường này trong cuộc gặp với Thủ tướng Abe.

Ngoài ra, Thủ tướng Hàn Quốc đã đến thăm bia tưởng niệm sinh viên xấu số Lee Soo-hyun, bị tai nạn rơi xuống đường ray ở ga Shinokupo, được người dân Nhật cứu nhưng tử vong sau đó vào năm 2001. Tại đây, Thủ tướng Lee đã nhấn mạnh lịch sử hợp tác hữu nghị lâu dài giữa Seoul và Tokyo.

Dư luận còn quan tâm liệu chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Lee Nak-yon có thể mở đường cho Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Nhật hay không. Đại sứ Hàn Quốc tại Tokyo Nam Kwan-pyo cho biết Chính phủ vẫn đang tiếp tục đối thoại với Nhật Bản về vấn đề này.

Thủ tướng Lee Nak-yon ngày 23/10 có cuộc gặp các quan chức Chính phủ Nhật Bản như cựu Thủ tướng Mori Yoshiro, và tham dự tiệc tối do Thủ tướng Abe tổ chức vào tối cùng ngày.

Lựa chọn của ban biên tập