Ngày 26/7 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Tổ chức thương mại thế giới (WTO) xem xét lại vị thế “quốc gia đang phát triển”, bởi một số nước mặc dù đã đạt được thành tựu lớn về phát triển kinh tế nhưng vẫn đang hưởng lợi từ vị thế này.
Ông Trump đề ra thời hạn trong vòng 90 ngày, tức là đến ngày 23/10, nếu WTO không có phương án sửa đổi, Mỹ sẽ đơn phương dừng ưu đãi với các nước tương ứng.
Trước sự phản đối và lo ngại của khối nông dân, trong thời gian qua, Chính phủ Hàn Quốc đã tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, nhưng vẫn chưa đạt được thành quả.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Kim Yong-bum từng phát biểu đã tới lúc phải cân nhắc có nên duy trì vị thế “quốc gia đang phát triển” trong các vòng đàm phán WTO tiếp theo hay không.
Tuy nhiên, khối nông dân Hàn Quốc phản đối kịch liệt, cho rằng Chính phủ cần duy trì vị thế này cũng như các chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có ưu đãi thuế quan.
Chính phủ phân tích rằng dù Hàn Quốc không còn giữ vị thế “quốc gia đang phát triển” cũng không gặp thiệt hại gì trong các vòng đàm phán tiếp theo tại Tổ chức thương mại thế giới, nhưng khối nông dân không tán thành. Tỷ lệ tự cung cấp ngũ cốc của Hàn Quốc chỉ đạt 21%, thu nhập của nông dân hầu như giữ nguyên suốt thời gian qua, nên Hàn Quốc vẫn được coi là “quốc gia đang phát triển” ở lĩnh vực nông nghiệp.
Các đoàn thể nông dân yêu cầu Chính phủ lập đối sách đa dạng, như áp dụng chế độ Nhà nước quản lý cung cầu về nông sản, mở rộng nguồn quỹ hỗ trợ nông nghiệp.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ mở Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đối ngoại ngày 25/10 để đưa ra quyết định cuối cùng.