Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hyundai Asan bất ngờ về chỉ thị tháo dỡ cơ sở hạ tầng du lịch núi Geumgang của lãnh đạo Bắc Triều Tiên

Write: 2019-10-23 14:12:10Update: 2019-10-23 14:13:42

Hyundai Asan bất ngờ về chỉ thị tháo dỡ cơ sở hạ tầng du lịch núi Geumgang của lãnh đạo Bắc Triều Tiên

Công ty lữ hành Hyundai Asan đã thể hiện lập trường hoang mang về chỉ thị tháo gỡ các cơ sở hạ tầng du lịch do Hàn Quốc xây dựng ở núi Geumgang của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. 

Hyundai Asan là doanh nghiệp thực hiện dự án du lịch núi Geumgang. Trong công văn bày tỏ lập trường gửi báo giới, Hyundai Asan cho biết đã khá bất ngờ về chỉ thị của Chủ tịch Kim, trong bối cảnh công ty đang chuẩn bị mở lại tour du lịch núi Geumgang. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cho biết sẽ hết sức bình tĩnh để đối phó, và sẽ thử liên lạc với miền Bắc thông qua Văn phòng liên lạc liên Triều trong trường hợp cần thiết.

Tổng số vốn mà công ty Hyundai Asan đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch ở núi Geumgang là 220 tỷ won (hơn 187 triệu USD), chi phí thực hiện dự án là 550 tỷ won (gần 468 triệu USD). Nếu tính cả vốn đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức khác, tổng số tiền lớn hơn rất nhiều. Do đó, nếu miền Bắc tịch thu tài sản của Chính phủ Hàn Quốc, tài sản của Hyundai Asan và các doanh nghiệp khác sẽ bị đóng băng.

Dự án du lịch núi Geumgang bị gián đoạn sau sự cố một nữ du khách Hàn Quốc có tên Park Wang-ja bị một binh lính Bắc Triều Tiên bắn chết vào năm 2008. Tháng 8 năm 2011, Chính phủ Hàn Quốc đã cho rút các nhân lực làm việc thường trú tại núi Geumgang, giao lại cho phía miền Bắc tiếp quản cho tới nay.

Công ty lữ hành Hyundai Asan sau đó cũng thường ghé thăm khu du lịch để kiểm tra các cơ sở hạ tầng, chuẩn bị cho việc mở lại tour du lịch tới núi Geumgang. Lần thăm gần đây nhất là vào tháng 2 năm nay. Phía công ty Hyundai Asan giải thích tour du lịch núi Geumgang ngừng hoạt động đến nay đã hơn 10 năm, nên cần phải tu tạo toàn diện các cơ sở hạ tầng ở đây.

Lựa chọn của ban biên tập